| Hotline: 0983.970.780

Trèo lên mỏm đá chụp ảnh, một người mất tích

Thứ Ba 03/05/2016 , 18:48 (GMT+7)

Ba nạn nhân đã tự tìm đến đỉnh thác Đray Sáp (Đắk Nông) để chụp ảnh lưu niệm cho… đẹp và vô ý trượt chân ngã. Một người bị nước cuốn trôi đến nay chưa tìm được tung tích.

Ngày 3/5, ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Đắk Sô, huyện Krông Nô, Đắk Nông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân vụ trượt chân trên thác Đray Sáp vào chiều 1/5.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 1/5, tại khu vực đỉnh thác Đray Sáp đã xảy ra một vụ trượt chân khiến ba người bị rơi xuống nước. Hai trong số ba nạn nhân (chưa xác định được danh tính) đã may mắn bơi được vào bờ và thoát chết. Nạn nhân còn lại là Hoàng Văn Hải, 25 tuổi, ngụ thành phố Plei Ku, Gia Lai đã bị nước cuốn trôi, đến nay chưa tìm được tung tích.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, ba nạn nhân đã tự tìm đến đỉnh thác để chụp ảnh lưu niệm cho… đẹp và vô ý trượt chân khi đang đứng trên mỏm đá. Khu vực này trơn trợt và nước chảy xiết nên ngành chức năng để biển báo nguy hiểm, cảnh báo không đến gần nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan.

Hiện lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang tính cực tìm kiếm nạn nhân. Đơn vị quản lý thác Đray Sáp là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông và người nhà nạn nhân đã thuê lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp liên tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa xác định được tung tích.

Báo tin tức

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.