| Hotline: 0983.970.780

Triển lãm thư pháp với chủ đề 'Tôn sư trọng đạo'

Thứ Ba 17/01/2017 , 08:20 (GMT+7)

Triển lãm thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” sẽ xuyên suốt “Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017” năm nay. 

Đó là thông tin được Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TT VHKH VM-QTG) chia sẻ với báo chí chiều 16/1.
 

Tạo cơ hội cho thế hệ trẻ

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc TT VHKH VM-QTG chia sẻ: “Lựa chọn chủ đề "Tôn sư trọng đạo", Ban tổ chức mong muốn phát huy truyền thống của cha ông và khích lệ các thế hệ trẻ của Thủ đô không ngừng nỗ lực học tập vươn lên, thể hiện trách nhiệm kế thừa và lòng biết ơn đối với các thế hệ nhà giáo Việt Nam”.

17-35-20_nh-1
 

Chủ đề này cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động viết thư pháp và trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về thư pháp của công chúng; tạo cơ hội cho người dân và nhất là thế hệ trẻ tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp. Bổ trợ cho hoạt động này, khoảng gần 30 bức thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ quốc ngữ có kích thước quy định mang nội dung truyền tải, cổ cũ tinh thần “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam được trưng bày tại Hồ Văn phục vụ du khách tới Văn Miếu.

Các tác phẩm trưng bày được Ban Giám tuyển thẩm định về hình thức và chất lượng và bố cục (viết đúng chữ, đúng quy cách thư pháp, chương pháp hài hòa).

Kết thúc hoạt động, Ban tổ chức sẽ trao giải tác phẩm thư pháp đẹp nhất theo đánh giá của Ban Giám tuyển. Năm 2016, trưng bày thư pháp đã thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm, trong đó, có sinh viên Nguyễn Tô Tâm An (SN 1999) được giải nhì thư pháp Hán Nôm.
 

Nhiều hoạt động phong phú đầu xuân

Năm 2017, khu vực viết thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ quốc ngữ diễn ra tại mặt tiền Hồ Văn với quy mô khoảng 50 lều (mỗi lều 2 người viết) dành cho 13 câu lạc bộ và một số người viết thư pháp tự do. Khoảng gần 100 người là những người có khả năng viết thư pháp chữ Hán - Nôm, chữ quốc ngữ từ các tỉnh thành có nhu cầu tham gia viết chữ (đã được Ban Tổ chức thẩm định trình độ và xác nhận) sẽ quy tụ.

17-35-20_nh-2
 

Ông Trần Quốc Chí - Trưởng Ban liên lạc các CLB Thư pháp Việt Nam - Uỷ viên Ban tổ chức cũng cho biết: Năm nay, Ban Tổ chức bố trí cho các câu lạc bộ và người viết tự do bốc thăm xác định vị trí ngồi viết chữ. Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thư pháp chịu trách nhiệm nhận vị trí khu vực ngồi viết chữ, phân công, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho hội viên của mình đảm bảo sự hài hòa về độ tuổi và trình độ viết chữ.

“Các câu lạc bộ thư pháp tại Hà Nội và các cá nhân đăng ký tự do đều phải đăng ký với Ban Tổ chức”, ông Chí nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã thành lập Ban Giám tuyển tác phẩm thư pháp trưng bày triển lãm và Ban Thẩm định trình độ người viết chữ (gồm các các nhà thư pháp có tên tuổi, nhà nghiên cứu Hán - Nôm Lê Quốc Việt, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Trung Hoàng Long, Kiều Quốc Khánh). Ban Tổ chức thông báo công khai trước nội dung chủ đề khảo hạch (Tôn sư trọng đạo), người dự tuyển viết trước tác phẩm rồi đem nộp; yêu cầu phải viết đẹp, viết đúng quy định.

Ban Tổ chức cũng dành một số vị trí danh dự để các cụ Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lục, Nguyễn Như Phách, Nguyễn Minh Châu ngồi viết chữ. Đây là thể hiện lòng tri ân và trân trọng với các bậc cao niên viết chữ trên 70 tuổi, đã tham gia giảng dạy, triển lãm thư pháp và có nhiều đóng góp cho hoạt động thư pháp Hà Nội từ năm 2000 đến nay được các Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội suy tôn.

Cùng với đó, khu vực làng nghề truyền thống để trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như gốm sứ, thêu dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng... được diễn ra.

Để phục vụ nhu cầu của công chúng, Văn Miếu sẽ mở cửa từ ngày 21/1 đến ngày 11/2 (tức ngày 24 tháng Chạp Bính Thân đến ngày rằm tháng Giêng Đinh Dậu). Thời gian hoạt động: Hàng ngày từ 8h30 đến 20h00; ngày 30 tết Âm lịch hoạt động đến 2h00 sáng ngày hôm sau; các ngày mùng 1 và 2 tết Âm lịch hoạt động đến 22h00.

Bên cạnh đó, để phục vụ nhân dân, khách tham quan, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ mở cửa từ 8h00 đến 20h00 hàng ngày từ mùng 1 đến hết mùng 7 Tết Đinh Dậu.

 

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

U23 Việt Nam thắng 3-1 U23 Kuwait: Càng đá càng hay

U23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng mở màn chiến dịch VCK U23 Châu Á trước U23 Kuwait vởi tỷ số 3-1.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.