| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thứ Hai 09/06/2014 , 09:08 (GMT+7)

Mỗi phụ nữ được bán trót lọt, "chủ đoàn" trả công cho Linh, Tuyết, Nhân và đường dây "cơ sở" 110 triệu đồng.

Theo tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)-Công an tỉnh Tây Ninh, sau hơn ba ngày tích cực truy lùng các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 7/6, các cán bộ chiến sỹ Phòng PC45, Công an Tây Ninh đã bắt giữ thêm Phạm Thị Tuyết (còn gọi là Hương), sinh năm 1973 và Trần Đình Nhân, sinh năm 1977 (bạn trai của Tuyết) cùng trú tại ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Hai đối tượng Tuyết và Nhân đóng vai trò chủ chốt, đảm nhận việc đón tiếp các "chủ đoàn" người nước ngoài và trực tiếp làm đầu mối giới thiệu các cô gái Việt Nam cho người nước ngoài tuyển chọn đem sang Trung Quốc bán.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 4/6, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Phòng PC45, Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang Ka Thùy Linh, sinh 1986 (trú tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và bốn đối tượng là người nước ngoài đang làm thủ tục cho ba cô gái Việt Nam lên máy bay ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc bán.

Qua điều tra, Công an đã bắt thêm bốn đối tượng khác có liên quan gồm: Dương Văn Chánh (64 tuổi), Dương Quốc Nghĩa (29 tuổi, con của Chánh), cùng trú ở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh; Trương Thị Minh Hiền (40 tuổi) trú ở khu phố Rạch Sơn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh; Nguyễn Thị Lan (40 tuổi) trú khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh.

Sau đường dây bị bại lộ, hai đối tượng Phạm Thị Tuyết và Trần Đình Nhân bỏ trốn, về trú tại xã Long Thạnh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được hơn ba ngày thì bị bắt.

Qua điều tra bước đầu, phương thức "làm ăn" của đường dây này là một số người Trung Quốc sang móc nối với Ka Thùy Linh thiết lập đường dây buôn người ở Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức dụ dỗ số phụ nữ trẻ nhẹ dạ, hám tiền đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Mỗi phụ nữ được bán trót lọt, "chủ đoàn" trả công cho Linh, Tuyết, Nhân và đường dây "cơ sở" 110 triệu đồng.

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm