| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.400 tỷ đồng

Chủ Nhật 28/05/2017 , 16:03 (GMT+7)

Tiến hành khám xét nơi ở của 10 đối tượng nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 ôtô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wife và 461 triệu đồng...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, được biết số tiền giao dịch hơn 1.400 tỷ đồng với sự tham gia của 10 đối tương…

10 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 26/5/2017 phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch được thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỷ đồng.

Qua điều tra được biết, đường dây cá độ này hoạt động hết sức tinh vi và có sử dụng công nghệ cao do 4 đối tượng cầm đầu, bao gồm: Tống Viết Thịnh (SN 1978), Cao Văn Hậu (SN 1977), Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, đều ở TP.Thanh Hóa) và Lê Văn Hiếu (SN 1986 ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ngoài các đối tượng nói trên, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng khác là: Đào Mạnh Hùng (SN 1982); Nguyễn Văn Nam (SN 1976; Lê Xuân Sinh (SN 1965 đều ở TP.Thanh Hóa); Trương Văn Dũng (SN 1977 ở xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa); Trần Quốc Anh (SN 1990) và Trường Mạnh Hà (SN 1974 đều ở huyện Lang Chánh).

Tiến hành khám xét nơi ở của 10 đối tượng nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 ôtô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wife và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tang vật vụ án (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, đường dây đánh bạc này đã tiến hành giao dịch với số tiền lên tới hơn 1.400 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được công an Thanh Hoá điều tra, mở rộng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm