| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá một xưởng sản xuất súng quy mô lớn

Thứ Năm 20/06/2013 , 08:36 (GMT+7)

Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí lớn của Hải Phòng do Vũ Thị Loan ở Hồng Bàng làm chủ.

Tang vật vụ án
Ngày 19/6, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí lớn của Hải Phòng do Vũ Thị Loan, sinh năm 1960, tại số 146 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng làm chủ.

Đây là một trong những đôi tượng nằm trong đường dây sản xuất và buôn bán vũ khí lớn của thành phố, nằm trong chuyên án 613S.

Tại nhà Loan, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ: 22 khẩu súng các loại; gần 300 viên đạn các loại; 21 báng súng bằng sắt; 17 báng súng hơi bằng gỗ; 16 phụ tùng phụ kiện các loại; 24 nòng súng; 181 chiếc lò xo; 1 êtô kẹp; 1 máy khoan điện, 1 máy mài điện; 3 hộp linh phụ kiện để sửa súng, 1 sổ ghi chép việc mua bán súng.

Trước đó, tối 18/6, Công an thành phố Hải Phòng kết hợp Công an quận Lê Chân và huyện An Dương bất ngờ tập kích ngôi nhà nhỏ, nằm sát bờ sông (thuộc ở tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) bắt gọn vợ chồng Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi) - chủ cơ sở chế tạo súng cùng toàn bộ máy móc khoan, cắt, cưa, phay, mài... và thiết bị chuyên dụng để chế tạo súng.

Khám xét cơ sở này, lực lượng công an thu được 5 khẩu súng bút, 2 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và rất nhiều phôi, chi tiết, khẩu súng đang được hoàn thiệt cùng nhiều viên đạn.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, đây là những đối tượng liều lĩnh, manh động, chống đối quyết liệt, trong nhà có rất nhiều vũ khí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt gọn đối tượng khi chúng vẫn đang tập trung chế tạo các chi tiết súng.

Kết quả từ cơ quan giám định cho biết loại súng bút mà vợ chồng Nhất chế tạo có tính năng như súng quân dụng. Qua lời khai của Nhất và Vân, cơ quan công an đã khám xét nhà Loan và thu được số vũ khí trên.

Nhất đã từng có hai tiền án. Từ năm 2008, sau khi được tạm hoãn thi hành án tù giam và được về nhà vì nhiễm HIV giai đoạn cuối. Thấy có nhiều đối tượng tìm mua loại vũ khí này, Nhất cùng Vân mở lò chế tạo súng bán. Hai loại súng chủ yếu mà vợ chồng Nhất sản xuất để bán là súng bút và súng colt.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ đường dây tiêu thụ súng do lò của Nhất chế tạo.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm