Theo đó, nhóm người này đã đến các xã Sa Loong, Bờ Y và thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi để đe dọa, uy hiếp các đại lý thu mua cà phê, rồi yêu cầu các hộ thu mua cà phê phải thu mua theo giá mà bà ta tự đưa ra.
Tại cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi, bà Mai cho rằng bà nghề kinh doanh buôn bán nông sản trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
Cuối tháng 9-2017, bà bắt đầu thu mua cà phê của những điểm thu mua nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, một số điểm thu mua không chịu nhập hàng cho bà Mai nhưng lại thu cà phê của người dân với giá cao, dẫn đến việc bà Mai không mua được cà phê..., vì vậy bà Mai cho rằng các đại lý đang thu mua kiểu phá giá dẫn tới mâu thuẫn.
Tuy nhiên bà không thừa nhận có hành vi uy hiếp, đe dọa, ép buộc các đại lý phải làm theo việc tự đặt giá của bà.