| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên cảnh báo Mỹ phải 'trả giá thích đáng' cho lệnh trừng phạt

Thứ Hai 11/09/2017 , 06:53 (GMT+7)

Triều Tiên hôm nay cảnh báo Mỹ sẽ phải 'trả giá thích đáng' cho việc "xúi giục Liên Hợp Quốc" áp lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh Triều Tiên. Ảnh: KCNA. 
 
"Trong trường hợp Mỹ dàn xếp các nghị quyết các nghị quyết phi pháp về việc tăng trừng phạt, Triều Tiên chắc chắn sẽ khiến Mỹ trả giá thích đáng", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay. 
 
Triều Tiên cáo buộc Mỹ "đang điên cuồng" để điều khiển Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra lệnh trừng phạt sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 3/9, được nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói là bom nhiệt hạch.
 
Mỹ tuyên bố muốn Hội đồng Bảo an áp lệnh cấp nhập khẩu dầu vào Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng may mặc, đóng băng tài khoản nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cấm xuất cảnh. 
 
"Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên dạy cho những kẻ côn đồ Mỹ như thế nào, bằng các hành động cứng rắn hơn những gì họ dự đoán", trích tuyên bố của Bình Nhưỡng. 
 
Thông tấn xã Triều Tiên KCNA hôm qua cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tổ chức bữa tiệc ca ngợi các nhà khoa học, quan chức cấp cao trong đảng, quân đội, những người góp phần thực hiện vụ thử hạt nhân. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.