| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về 'nỗi đau tột cùng'

Thứ Ba 12/09/2017 , 18:38 (GMT+7)

Triều Tiên hôm nay bác bỏ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an, cảnh báo Mỹ sẽ sớm đối mặt nỗi đau tột cùng mà nước này chưa từng trải qua. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA. 
 
"Washington đã châm ngòi xung đột chính trị, kinh tế, đối đầu quân sự. Mỹ bị ám ảnh bởi các chiêu trò nhằm đảo ngược sự phát triển lực lượng hạt nhân Triều Tiên, vốn đã đạt tới giai đoạn hoạt thành", Reuters dẫn lời Ha Tae-song, đại diện của Triều Tiên tại Hội nghị Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc.
 
Ông Han cũng tuyên bố nước Mỹ sẽ mau chóng phải đối mặt với "nỗi đau tột cùng" do thúc đẩy việc Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt, được coi là mạnh nhất trước nay, do Bình Nhưỡng thử thành công bom hạt nhân mạnh nhất trước nay vào ngày 3/9. Đây là vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên. 
 
Đáp lại phản ứng của Triều Tiên tại Hội nghị Giải trừ Quân bị, đại sứ Mỹ Rober Woods tuyên bố: "Hy vọng của tôi là chính quyền Triều Tiên sẽ nghe thấy thông điệp to, rõ ràng và chọn con đường khác".
 
Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết, do Mỹ soạn thảo, bao gồm lệnh cấm vận đối với hàng dệt may Triều Tiên, hạn chế hoạt động nhập khẩu dầu thô của nước này.  Dự thảo ban đầu của Mỹ còn muốn đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh đối với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đó, Mỹ giảm bớt trừng phạt nhằm đổi lấy sự đồng thuận của Trung Quốc, Nga. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất