| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phát động 'chiến tranh truyền thông'

Thứ Hai 18/05/2015 , 10:18 (GMT+7)

Triều Tiên cho rằng truyền thông Hàn Quốc đã thổi phồng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tiến hành "các hoạt động thanh trừng chính trị" và "khủng bố chính trị".

Theo THX, ngày 17/5, Triều Tiên kịch liệt chỉ trích truyền thông Hàn Quốc "đã làm tổn hại tới phẩm giá cao quý nhất" của Bình Nhưỡng, sau khi rộ lên tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol bị xử tử.

Trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng truyền thông Hàn Quốc đã phát động "một cuộc chiến truyền thông" khi thổi phồng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tiến hành "các hoạt động thanh trừng chính trị" và "khủng bố chính trị".

Tuyên bố của trang web trên cũng hối thúc Hàn Quốc ngừng bôi nhọ phẩm giá và hệ thống (chính trị) của Triều Tiên.

Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập tới tin đồn về vụ xử tử ông Hyon Yong Chol là thật hay không.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.