| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn mưu sát Kim Jong-un

Thứ Sáu 05/05/2017 , 19:15 (GMT+7)

Triều Tiên hôm nay đe dọa tấn công chống khủng bố nhằm vào các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ với cáo buộc âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong-un.

Sảnh tòa nhà trụ sở CIA tại Langley, bang Virginia. Ảnh: Reuters

Một nhóm khủng bố do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Hàn Quốc hậu thuẫn đã xâm nhập Triều Tiên để tấn công khủng bố lãnh đạo Kim bằng một chất hóa sinh, Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên tuyên bố.  

"Chúng tôi sẽ lục soát và tiêu diệt không thương tiếc cho đến tên khủng bố cuối cùng của CIA" và lực lượng tình báo quốc gia Hàn Quốc "nhằm vào lãnh đạo tối cao Triều Tiên", KCNA dẫn thông báo của Bộ. 

"Cuộc tấn công chống khủng bố kiểu Triều Tiên sẽ được tiến hành từ thời khắc này để quét sạch tình báo, tổ chức lập mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ bù nhìn". 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang nhanh chóng với việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa thách thức Mỹ - Hàn. Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân lần 6 khi thấy phù hợp.

Mỹ đã triển khai nhiều khí tài quân sự hạng nặng tới gần bán đảo Triều Tiên, đe dọa "sử dụng vũ lực" để ngăn cản nước này thử hạt nhân và tiếp tục chương trình tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng gọi đây là hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh, có thể đẩy khu vực tới "bờ vực chiến tranh hạt nhân".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất