| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên có hoạt động bất thường ở bãi thử hạt nhân

Thứ Tư 03/05/2017 , 14:45 (GMT+7)

Các hình ảnh vệ tinh mới ở bãi thử Punggye-ri cho thấy Triều Tiên đang nối lại các hoạt động, tuy nhiên chưa rõ vụ thử hạt nhân đã xảy ra hay chưa.

Hình ảnh mới ở bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: 38 North

Dường như các công nhân Triều Tiên đã bơm nước ra khỏi một đường hầm, hoạt động được cho là chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân, trong các hình ảnh chụp hôm 25/4, AFP hôm nay dẫn tin từ trang 38 North cho biết.

Một lượng lớn nhân công cũng được thấy xuất hiện ở khu vực này, một số nhóm có thể chơi bóng chuyền.

"Chưa rõ hoạt động này cho thấy vụ thử hạt nhân đã bị hoãn lại, hay bãi thử trong tình trạng chờ hoặc là vụ thử sắp xảy ra", các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn, Đại học  Johns Hopkins cho biết.

Theo trang web 38 North, những hình ảnh mới nhất là "bất thường và gần như chắc chắn có sự kết hợp giữa âm mưu đánh lạc hướng và tuyên truyền" và là kết quả của truyền thông đưa tin về các hình ảnh chơi bóng chuyền trước đây.

Trong các bức ảnh chụp hôm 19/4 và 21/4, các công nhân cũng được trông thấy chơi bóng chuyền ở doanh trại và hai khu vực khác tại bãi thử.

Triều Tiên đang nhắm tới mục tiêu phát triển năng lực tên lửa tầm xa, có khả năng đánh trúng lãnh thổ Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân. Đến nay nước này đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân, ba trong số này diễn ra trong năm nay.

Punggye-ri là khu phức hợp gồm các đường hầm và hạ tầng dành cho hoạt động thử hạt nhân trên các ngọn núi ở đông bắc Triều Tiên.

Tháng trước các chuyên gia của 38 North cho rằng Punggye-ri đã sẵn sàng để thử hạt nhân, trong bối cảnh các nước lo ngại Bình Nhưỡng có thể hành động trùng với dịp chào mừng ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành và ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên tuần trước phóng tên lửa đạn đạo nhưng thất bại.

Hôm 1/5, Triều Tiên cho biết có thể thử tên lửa "bất cứ lúc nào và ở bất cứ điểm nào" theo yêu cầu của lãnh đạo.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất