| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên có thể đã đưa siêu pháo tới biên giới Hàn Quốc

Chủ Nhật 22/10/2017 , 09:33 (GMT+7)

Siêu pháo tự hành Triều Tiên được cho là có khả năng gây thương vong lớn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm lực lượng pháo binh Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
 
Siêu pháo tự hành Koksan cỡ nòng 170 mm, tầm bắn hơn 59,5 km có thể đã được Triều Tiên đưa tới biên giới Hàn Quốc, các chuyên gia quân sự Anh nói với Mirror hôm nay.
 
Loại vũ khí này chưa được chứng minh năng lực trên chiến trường, song về lý thuyết, nó có thể là đòn tấn công lợi hại của Triều Tiên nếu xung đột nổ ra trên bán đảo. Giới quân sự cho rằng nó có thể gây thương vong lớn trong tầm bắn.
 
Tuy nhiên, kiểu pháo này không còn được sử dụng trong quân đội nhiều nước, từ năm 1950, khi công nghệ quốc phòng đạt được nhiều tiến bộ.
 
Triều Tiên từng bán loại pháo này cho Iran, trong cuộc chiến vùng Vịnh đẫm máu những năm 1980. Tình báo Mỹ và phương Tây phát hiện Triều Tiên có siêu pháo tự hành vào năm 1978, nguồn gốc và tên thật của pháo vẫn còn là điều bí ẩn. Mỹ gọi đây là pháo M1978 Koksan, dựa trên việc nó được phát hiện vào năm 1978 và đặt tại hạt Koksan, Triều Tiên.
 
Triều Tiên đặt pháo tự hành trên xe tăng Type 59 của Trung Quốc. Nếu được triển khai tại biên giới, toàn bộ Seoul đều nằm trong tầm bắn của loại pháo này.
 
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang gia tăng do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng từ đầu năm. Trong khi đó, giới phân tích chính trị phương Tây cho rằng đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên là Trung Quốc dường như đã "chán nản" với các hành động của Bình Nhưỡng.

Theo Mirror

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.