| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dễ dàng 'xóa sổ' biệt đội Hàn Quốc âm mưu lật đổ ông Kim Jong-un?

Thứ Tư 03/01/2018 , 19:39 (GMT+7)

Giới phân tích nhận định đội đặc nhiệm tinh nhuệ do quân đội Hàn Quốc thành lập với sứ mệnh lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể dễ dàng bị Triều Tiên “xóa sổ” trong một cuộc xung đột vũ trang.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Được thành lập từ ngày 1/12, đội đặc nhiệm của Hàn Quốc gồm khoảng 2.000 thành viên trực thuộc Bộ Chỉ huy quân đặc nhiệm Hàn Quốc. Họ được huấn luyện chuyên nghiệp theo mô hình của các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới như biệt kích Rangers, Delta, SEAL hay Mũ nồi Xanh.

Đội đặc nhiệm Hàn Quốc được giao nhiệm vụ lật đổ ban lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời phá hủy các cơ sở quân sự trọng yếu của Bình Nhưỡng. Theo kế hoạch ban đầu, quân đội Hàn Quốc dự tính sẽ khởi động đơn vị đặc nhiệm này vào năm 2019, tuy nhiên Seoul sau đó đã quyết định đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng ngày càng có xu hướng gia tăng.

Theo nhà phân tích quốc phòng Lee Il-woo, tổng thư ký tổ chức Mạng lưới Quốc Phòng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, vấn đề chủ yếu mà đội đặc nhiệm non trẻ của Hàn Quốc phải đối mặt là thiếu sự hỗ trợ về hậu cần.

“Quân đội Hàn Quốc không có bất kỳ phương tiện xâm nhập tầm thấp nào và nếu có cũng chỉ chở được khoảng 300 quân. Do vậy, ngay cả khi đội đặc nhiệm này tiến vào thủ đô Bình Nhưỡng, nhiều khả năng họ sẽ bị các đơn vị vũ trang hạng nặng của Triều Tiên xóa sổ”, chuyên gia Lee nói với Financial Times.

Một thách thức khác đặt ra cho đội đặc nhiệm Hàn Quốc nếu muốn hoàn thành sứ mệnh lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là thiếu các phương tiện trinh sát đáng tin cậy. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn phải phụ thuộc vào lực lượng tình báo tinh nhuệ của Mỹ.

“Ưu tiên lớn nhất (của đội đặc nhiệm Hàn Quốc) là phải có được các phương tiện theo dõi và trinh sát để chúng ta có thể nắm được các thông tin về hoạt động di chuyển của các lãnh đạo Triều Tiên trên thực tế”, Jang Young-geun, cố vấn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết.

“Việc xác định vị trí của ông Kim Jong-un là rất khó. Ngay cả với năng lực của Mỹ, họ cũng phải mất tới 11 năm mới tìm ra (trùm khủng bố) Osama bin Laden”, chuyên gia Jang nhận định.

Ngoài việc xác định vị trí của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, các thông tin tình báo hạn chế về Triều Tiên cũng sẽ gây khó khăn cho đặc nhiệm Hàn Quốc trong việc bày binh bố trận, sắp xếp các nguồn lực quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Hồi tháng 11, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ từng nhận định trong bối cảnh Washington và các đồng minh hoàn toàn thiếu thông tin tình báo về vị trí của các cơ sở quân sự của Triều Tiên, các lực lượng này cần tiến hành một cuộc tấn công trên bộ với mục tiêu xóa sổ tất cả các kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Biện pháp răn đe tốt nhất mà chúng ta có, ngoài việc tự trang bị vũ khí hạt nhân, là khiến cho ông Kim Jong-un run sợ suốt đời”, Shin Won-sik, vị tướng từng phục vụ trong các đơn vị tác chiến hàng đầu của quân đội Hàn Quốc trước khi nghỉ hưu năm 2015, nhận định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, ông Kim Jong-un dường như không chùn bước trước những lời đe dọa của Mỹ và các đồng minh. Thậm chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn tuyên bố nước này đã sở hữu vũ khí có tầm tấn công tới lãnh thổ Mỹ trong bài phát biểu mừng năm mới vừa qua.

(Theo Newsweek, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất