| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dọa đáp trả nếu bị Liên Hợp Quốc trừng phạt

Thứ Sáu 14/07/2017 , 19:48 (GMT+7)

Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ dùng "biện pháp tương xứng" nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt nước này vì thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwangsong-14 vào ngày 4/7. Ảnh: KCNA
Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 4/7 là hành động chính đáng với quyền hợp pháp của nước này để phòng thủ trước đe dọa hạt nhân từ Mỹ, theo Reuters
 
Triều Tiên cho biết sẽ thực hiện "biện pháp tương xứng" nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp thêm lệnh trừng phạt nước này vì vụ thử ICBM. 
 
Mỹ đang cố gắng thúc giục Trung Quốc và Nga ủng hộ một lệnh trừng phạt mới, cứng rắn hơn với Triều Tiên, do vụ thử ICBM. Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwangsong-14 có thể bắn tới bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.
 
Hiện chỉ có 7 nước trên thế giới gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Israel, Ấn Độ và Triều Tiên từng phát triển thành công ICBM, một trong những vũ khí khó chế tạo nhất.

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.