| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên kêu gọi chiến tranh toàn quốc chống Mỹ

Thứ Bảy 07/10/2017 , 19:55 (GMT+7)

Triều Tiên hối thúc chiến tranh toàn quốc chống lại Mỹ vì những "động thái côn đồ" nhằm thống trị và xâm lược Bình Nhưỡng.

Binh lính Triều Tiên duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 15/4. Ảnh: Reuters. 
 
"Nước Mỹ muốn thống trị, chế ngự, xâm lược Triều Tiên bằng những động thái côn đồ. Mỹ ngày càng trở nên nguy hiểm, liều lĩnh hơn với kẻ khao khát chiến tranh Trump, người tuyên bố hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên không chút do dự", KCNA hôm nay dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên. 
 
Bản tin của KCNA cũng cáo buộc "những kẻ phản bội ủng hộ Mỹ và những kẻ điên rồ ở Hàn Quốc đang tiếp sức cho sự hiếu chiến của Mỹ".
 
Bình Nhưỡng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, 64 tuổi, về "hiệp ước phòng thủ chung" giữa Washington và Seoul. Hiệp ước này được ký năm 1953, cho phép quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. 
 
Triều Tiên cáo buộc hiệp ước này là "một văn kiện chiến tranh hung hăng và phản bội" giữa Mỹ-Hàn, giúp Washington duy trì "các lực lượng xâm lược đế quốc" ở Hàn Quốc. 
 
Triều Tiên đưa ra chỉ trích sau khi tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan, mang theo 80 chiến đấu cơ, đang trên đường từ Biển Đông tới bờ biển Hàn Quốc để tập trận. Cuộc tập trận có thể diễn ra vào ngày 20/10.
 
Liên quân Mỹ-Hàn cho biết cuộc tập trận gồm các nội dung phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa, chống tàu ngầm. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhiều lần đưa ra các đe dọa lẫn nhau. Ông Kim từng tuyên bố sẽ biến nước Mỹ thành "tro tàn và bóng tối".
 
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc liên tục kêu gọi Triều Tiên đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa, trong khi Mỹ và Hàn Quốc cần tránh các cuộc tập trận trong khu vực. 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/10 kêu gọi các bên tránh khẩu chiến, tìm cách đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như với các nước khác trong khu vực. 

Theo RT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất