| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên sẽ hành hình hoặc trừng phạt 1.200 quan chức và thân nhân

Thứ Hai 07/04/2014 , 15:40 (GMT+7)

Khoảng 1.200 quan chức và các thành viên gia đình của họ sẽ bị hành hình hoặc đưa đến những trại cải tạo lao động.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Sankei của Nhật Bản số ra ngày 7/4 đưa tin có khoảng 1.200 quan chức và các thành viên gia đình của họ sẽ bị hành hình hoặc đưa đến những trại cải tạo lao động ở Triều Tiên sau phiên họp của quốc hội mới ở Bình Nhưỡng, dự kiến khai mạc vào ngày 9/4 tới.

Theo báo trên, sau vụ hành quyết người chú họ Jang Song Thaek của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un hồi tháng 12/2013, có gần 200 quan chức từ ban lãnh đạo đất nước và 1.000 thân nhân của họ đã bị bắt giữ vì tình nghi tham gia âm mưu thuộc phe cánh của ông Jang.

Nguồn tin nêu rõ sau phiên khai mạc Quốc hội mới, Triều Tiên sẽ tử hình một nửa số người nói trên, số còn lại sẽ bị đưa đến trại tập trung cải tạo lao động.

Hiện chính quyền Bình Nhưỡng cũng bắt đầu mở rộng địa bàn và cơ sở giam giữ của các trại này.

Dự kiến, phiên họp của quốc hội mới này được trông đợi sẽ phê chuẩn cơ cấu cải tổ nhân sự mà nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vạch ra sau khi trừng phạt người chú họ.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.