| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên tăng gấp đôi quân nhân phục vụ chiến tranh mạng

Chủ Nhật 06/07/2014 , 10:59 (GMT+7)

Theo Yonhap, đơn vị chiến tranh mạng này của Triêu Tiên hiện có 5.900 quân nhân, so với con số 3.000 của 2 năm trước.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin trong 2 năm qua, Triều Tiên đã tăng gấp đôi số binh lính phục vụ chiến tranh mạng và thiết lập nhiều căn cứ hải ngoại để phục vụ các vụ tấn công mạng.

Theo Yonhap, đơn vị chiến tranh mạng này của Triêu Tiên hiện có 5.900 quân nhân, so với con số 3.000 của 2 năm trước.

Một nguồn tin quân sự cho biết: "Miền Bắc đã đặt đơn vị tấn công mạng này trực thuộc Tổng Cục Trinh sát, nơi có khoảng 1.200 tin tặc chuyên nghiệp."

Các tin tặc Triều Tiến đã phát động nhiều vụ tấn công mạng thông qua các căn cứ hải ngoại ở các nước như Trung Quốc. Trong những năm qua, tin tặc đã sử dụng những hoạt động phát triển mã độc và thư điện tử có cấy virút để tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở quân sự, ngân hàng thương mại, cơ quan chính quyền, trang web hãng truyền hình và truyền thông của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Yonhap còn cho biết những vụ điều tra về các vụ tấn công mạng quy mô lớn đều đi đến kết luận là bắt nguồn từ Triều Tiên.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.