| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên thay hàng loạt lính biên phòng sau vụ binh sĩ đào tẩu

Thứ Năm 23/11/2017 , 18:59 (GMT+7)

Triều Tiên được cho là đã thay hàng loạt lính biên phòng ở khu kiểm soát chung với Hàn Quốc.

"Các dấu hiệu được ghi nhận cho thấy Triều Tiên đã thay đổi toàn bộ sĩ quan an ninh sau vụ đào tẩu. Chỉ huy đơn vị phản ứng và các sĩ quan cấp cao có thể đã bị kỷ luật", tình báo Hàn Quốc hôm nay nói với Yonhap.
 
Một lính Triều Tiên bị thương sau khi trúng đạn từ đồng đội ngày 13/11, sau khi anh này chạy qua biên giới với Hàn Quốc. Việc Triều Tiên thay đổi lính biên phòng được xem là biện pháp phản ứng với việc những người này không thể ngăn binh sĩ đào tẩu. 
 
Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) hôm qua nói Triều Tiên đã hai lần vi phạm rõ ràng về Hiệp ước Ngừng bắn năm 1953 vào cuối tuần trước, khi các lính biên phòng cố gắng săn đuổi một binh sĩ đào tẩu sang Hàn Quốc, thông qua khu vực làng đình chiến Panmunjom, còn gọi là Bàn Môn Điếm. 
 
Binh sĩ đào tẩu lái một xe Jeep với tốc độ cao về phía miền nam nhằm vượt qua Đường Biên giới Quân sự (MDL), song đã phải rời xe ở gần biên giới bởi các lốp xe dường như bị văng ra, theo video do UNC cung cấp. 
 
Bốn lính vũ trang Triều Tiên đuổi theo người đào tẩu. Người này bị bắn 5 phát và một số viên đạn bay qua MDL. Một lính Triều Tiên cũng đã vượt qua MDL vài giây sau đó quay về khu vực của miền bắc. 
 
Đây là vụ đào tẩu ít gặp qua Khu vực An ninh chung (JSA) trong Khu Phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên, nơi binh lính Seoul và Bình Nhưỡng đối mặt nhau hằng ngày. 
 
Trong khi đó, tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy của UNC, trao thưởng huân chương cho 6 lính Mỹ và Hàn Quốc vì nỗ lực cứu giúp binh sĩ Triều Tiên đào tẩu. 
 

Theo Yonhap

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.