| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên trước sức ép bị trừng phạt nặng

Thứ Tư 22/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời lên tiếng ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Động thái này có thể mở đường cho các biện pháp trừng phạt gia tăng lên Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên trong lễ duyệt binh hôm 15/4

Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua tán dương quyết định trên của ông Donald Trump. Theo ông Abe, việc bị đưa trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố sẽ tăng sức ép đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong khi đó tin rằng quyết định này của ông Trump sẽ thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Hôm 20/11, Tổng thống Donald Trump thông báo đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia khủng bố. BBC cho biết có 2 lý do dẫn tới quyết định trên. Đầu tiên là mối đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên. Trong tháng 8 và tháng 9, Bình Nhưỡng đã phóng hai quả tên lửa ra Thái Bình Dương và hôm 3/9 đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần 6. Thứ hai, Bình Nhưỡng bị cáo buộc tài trợ khủng bố, thực hiện các vụ ám sát ở nước ngoài.

Điển hình nhất là vụ ám sát ông Kim Chong, được xác định là người anh trai Kim Jong-nam của nhà lãnh đạo Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia hồi đầu năm nay. Ông Kim Jong-nam đã chết vì chất độc thần kinh VX, thủ phạm gồm 2 nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương (Việt Nam) và Siti Aishiya (Indonesia). Cơ quan công tố Malaysia vừa qua đã công bố danh tính 4 đối tượng chủ mưu là công dân Triều Tiên, trong đó gồm 1 nhân viên đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia.

Vụ thứ 2 là cái chết của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier. Warmbier bị bắt và kết án 15 năm tù khổ sai vì gỡ áp-phích cổ động ở một khách sạn tại Bình Nhưỡng, được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê và qua đời không lâu sau đó.

Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sẽ mở đường cho các lệnh cấm vận và biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với chính quyền ông Kim Jong-un và những cá nhân liên quan, đồng thời hỗ trợ cho chiến lược tăng tối đa cô lập Bình Nhưỡng. Trung Quốc hôm qua đưa ra phản ứng khá cầm chừng, theo Reuters. Ông Lu Kang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên rất nhạy cảm và phức tạp. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có hành động phù hợp để các bên có thể tiến tới đàm phán, giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường đối thoại”.

Năm 1988, Mỹ đã đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố bởi vụ đánh bom một máy bay của Hàn Quốc, khiến 115 người thiệt mạng. Tới năm 2008, chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã đưa Bình Nhưỡng khỏi danh sách này để đổi lại những bước tiến trong đàm phán vấn đề hạt nhân. Trước đó, danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ chỉ gồm 3 nước: Iran, Sudan và Syria. Để đưa một quốc gia khỏi danh sách này, Tổng thống Mỹ sẽ phải trình lên quốc hội thông qua.

Giới chuyên gia quốc tế mặc dù vậy cho rằng, động thái trên của ông Trump mang tính chất biểu tượng nhiều hơn là thực tế. Lý do bởi Triều Tiên hiện đã chịu các lệnh trừng phạt rất nặng từ Mỹ và Liên Hợp Quốc do các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân vừa qua. Phản ứng của Trung Quốc cũng là một vấn đề khác tạo nên những đồn đoán khác nhau. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây đưa tin, Trung Quốc và Triều Tiên dường như đã không đạt được sự nhất trí xoay quanh vấn đề hạt nhân. Dự đoán này được đưa ra do việc truyền thông đôi bên rất im ắng sau chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Song Tao, đặc phái viên Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Song tới Triều Tiên từ hôm 17/11, ở lại đây 4 ngày và sau đó ra về mà không có tin tức nào được đưa ra về kết quả chuyến đi.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.