| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân

Thứ Tư 09/08/2017 , 07:05 (GMT+7)

Chính quyền Bình Nhưỡng thể hiện thái độ quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân, bất chấp lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.

18-41-08_nh_tin_phu_1
Người Hàn Quốc theo dõi thông tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 8/8, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, nước này sẽ đáp trả kẻ thù bằng “tất cả sức mạnh quốc gia”. Trước đó theo Yonhap, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán về chương trình hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Triều Tiên sẽ không đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo…trừ khi chính sách thù địch và mối đe doạ từ Mỹ không còn”-ông Ri Yong-ho cho biết. Bên lề Hội nghị cấp cao Ngoại trưởng các nước ASEAN ở Manila (Philippines), ông Ri Yong-ho đã có cuộc làm việc với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Tại đây, ông Vương được đưa tin đã đề nghị Triều Tiên bình tĩnh trước nghị quyết 2371 của Liên Hợp Quốc, áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters hôm qua đưa tin Nhật Bản đã công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó nhấn mạnh mối đe doạ an ninh từ Triều Tiên đã bước sang giai đoạn mới so với năm 2016.

(Theo Reuters, Yonhap)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.