| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên xây dựng cơ sở quân sự trên đảo gần giới tuyến

Thứ Năm 23/04/2015 , 14:02 (GMT+7)

Ngày 23/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang xây dựng một cơ sở quân sự trên một hòn đảo nhỏ được canh phòng cẩn mật ở Hoàng Hải.

Hòn đảo này nằm ngay sát giới tuyến, nơi từng xảy ra nhiều vụ đụng độ liên Triều đẫm máu.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Chúng tôi phát hiện đang có các hoạt động xây dựng trên hòn đảo Gal.

Dựa trên thực tế là hòn đảo này không có người ở và nằm gần giới tuyến, chúng tôi cho rằng khả năng Triều Tiên đang xây dựng một cơ sở quân sự tại đây là rất cao. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của họ bằng các thiết bị trinh sát.”

Một sỹ quan thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc yêu cầu giấu tên cho biết phía Hàn Quốc quan sát thấy một nhóm binh sỹ Triều Tiên đang đào đất trên đảo nhưng không sử dụng các thiết bị hạng nặng, đồng thời nhận định rằng đây có thể là một trạm gác hay một doanh trại của các binh sỹ thuộc các khẩu đội pháo bờ biển.

Đảo Gal chỉ cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc 4,5 km. Hồi tháng 11/2010, Triều Tiên đã nã pháo vào Yeonpyeong làm 4 lính thủy đánh bộ và dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất