| Hotline: 0983.970.780

Trộm cắp cà phê hoành hành

Thứ Tư 24/10/2012 , 09:44 (GMT+7)

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, tình trạng trộm cắp cà phê của người dân trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhiều và rất khó phát hiện.

Cà phê chưa chín nhưng người dân phải hái sớm để chạy trộm

Bước vào niên vụ cà phê 2012-2013, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên không chỉ phải gánh chịu tình trạng cà phê mất mùa, mất giá mà còn phải luôn sống trong tình trạng lo âu bởi nạn trộm cắp cà phê đang hoành hành.

Bà Nguyễn Thị Hoãn ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, gia đình bà có 2 ha cà phê trồng cách nhà 3 km. Ngày nào bà cũng ra rẫy để trông nom, vậy mà chỉ sau một buổi chiều tối bận việc không ra được, trộm đã khoắng sạch quả trên 36 cây cà phê của bà, ước tính thiệt hại khoảng 5 tấn cà phê tươi, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Hay tại hộ ông Phạm Nguyễn Thanh Sơn và ông Phạm Văn Toàn xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra tình trạng mất trộm quy mô lớn. Trong đó, hộ ông Sơn bị hái trộm 500 cây, hộ ông Toàn bị hái trộm 100 cây. Trước đó, Công an xã Quảng Thành, TX Gia Nghĩa cũng đã bắt được đối tượng đang hái trộm cà phê tại rẫy của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung với tang vật thu được là 10 bao tải và gần 100 kg cà phê tươi.

Anh Lê Văn Huy ở xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar cho hay, để bắt quả tang kẻ trộm cà phê rất khó, chúng thường đi theo nhóm, khi vào hái trộm chúng thường cắt cử người ở ngoài canh chừng, nếu thấy động sẽ gọi điện thoại báo ngay cho người bên trong rút. Mặt khác, một số trường hợp khi bà con bắt được kẻ trộm đưa lên chính quyền địa phương thì cũng chỉ phạt cảnh cáo không quá 500.000 đồng/trường hợp, còn người mất cà phê thì chẳng được bồi thường gì.

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, tình trạng trộm cắp cà phê của người dân trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhiều và rất khó phát hiện, trong khi đó, các mức hình phạt đối với đối tượng trộm cắp của chính quyền địa phương chưa đủ răn đe. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc của các ban, ngành chức năng, lực lượng dân phòng địa phương, phối hợp chặt chẽ với người dân để kịp thời ngăn chặn, xử lý thích đáng, mà trước hết bà con phải biết tự bảo vệ tài sản của mình.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm