| Hotline: 0983.970.780

Trộm hơn 200 triệu của bố mẹ, xuống Hà Nội ăn chơi bị 141 tóm gọn

Thứ Tư 03/12/2014 , 15:05 (GMT+7)

Quá trình kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện một nam thanh nhanh tay nhét một viên ma túy tổng hợp vào miệng để che giấu hành vi tang trữ hàng cấm trên người.

Khoảng 22h ngày 2/12, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến làm chỉ hủy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trương Định - Minh Khai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, các trinh sát hình sự phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 30A - 147.42 chở 03 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đã lập tức thông báo về vị trí chốt chặn để tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.


3 thanh niệm bị đưa về cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ

Quá trình kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện một nam thanh nhanh tay nhét một viên ma túy tổng hợp vào miệng để che giấu hành vi tang trữ hàng cấm trên người. Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên này cất giấu hơn 200 triệu đồng trên xe.


Số tiền Dương khai lấy trộm của bố đang được xác minh làm rõ

Ngay lập tức, danh tính 3 thanh niên được làm rõ là Đoàn Tuấn Dương, sinh năm 1984. Vi Hữu Tuân, sinh năm 1994, cùng trú tại TP Lạng Sơn và Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1993, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trung tá Lưu Mạnh Tuyến cho biết, quá trình kiểm tổ công tác và rất nhiều người dân chứng kiến đã phát hiện Nguyễn Văn Toàn nhanh tay lấy một viên ma túy tổng hợp nhét vào miệng. Do phản ứng quá nhanh nên không kịp ngăn chặn, thanh niên này đã nuốt vào bụng để che giấu hành vi tang trữ ma túy của mình”.

Tại công an phường Cầu Dền, Toàn khai nhận: “Viên màu hồng em nuốt vào bụng là hồng phiến” - (Ma túy tổng hợp – PV).

Nam thanh niên tên Dương khai nhận, số tiền để trên xe do Dương lấy trộm của bố. Sau đó Dương đem xuống Hà Nội rủ thêm Tuân và Toàn thuê xe ô tô đi ăn chơi. Mới trong một ngày Dương đã tiêu hết 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

(phapluatxahoi.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm