| Hotline: 0983.970.780

Trộm tiền công đức tại phủ Tây Hồ

Thứ Sáu 12/02/2016 , 19:35 (GMT+7)

Lợi dụng khách đi lễ ngày Tết đông đúc, kẻ trộm đã trà trộn và lấy tiền công đức của nhà chùa, tiền đặt lễ của du khách.


Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan công an

Ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết), công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) bắt Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) khi đang lấy trộm tiền tại bàn thờ thuộc phủ Tây Hồ.

Tại cơ quan điều tra, công an thu giữ 985.000 đồng Hằng ăn cắp được. Đối tượng khai vì túng quẫn, không có tiền chữa bệnh, sau khi lễ ở chùa thấy nhiều tiền dâng công đức nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trước đó ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết), Quách Văn Quý (29 tuổi, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) và Quách Thị Phượng (46 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) đang lấy cắp tiền của du khách đặt lễ ở các bàn thờ trong phủ Tây Hồ thì bị công an phường Quảng An bắt quả tang với số tiền mặt lấy được là 1,6 triệu đồng.

Theo công an phường Quảng An, Quý và Phượng hoạt động riêng lẻ. Sau khi lập biên bản, công an đã xử phát hành chính đối tượng để răn đe.

Theo Pháp luật TP HCM

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.