| Hotline: 0983.970.780

Trọn đời hát nhạc quê hương

Thứ Sáu 30/05/2014 , 08:15 (GMT+7)

Nổi danh tại hải ngoại và không đi con đường giống nhau dù cùng hát nhạc quê hương, hai chị em Hương Lan, Hương Thanh đều đã có được vị trí vững vàng.

Phải nói rằng, nếu như người ta nhớ đến Hương Lan như một diva ở dòng nhạc quê hương nhờ chất giọng ngọt và hiếm của cô, nhận được sự nể phục trong giới chuyên môn, dù đôi khi vẫn bị “khoanh tròn” vào dòng nhạc sến, thì em gái của cô là ca sĩ Hương Thanh, lại có sự kết hợp thành công và có một con đường thẳng thắn, nhiều ánh sáng và hy vọng khi có sự kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyên Lê.

Còn nhớ cách đây vài tháng, ca sĩ Tùng Dương có mang nguyên liveshow “Độc đạo” của anh trình diễn tại Paris (Pháp) trong một nhà hát vài trăm người, nữ ca sĩ Hương Thanh có thể nói là người đã giúp Tùng Dương cân bằng lại chính anh, và cuốn hút khán giả như một năng lực ma mị nhưng không thiếu hơi thở đằm thắm, ngọt ngào.

Phải nói rằng, có một dòng chảy mạnh mẽ của âm nhạc quê hương và một biên giới mỏng manh chạm đến World music đã được nhiều nghệ sĩ gốc Việt hiện thực hoá và tạo nên những cơn sóng ngầm mạnh mẽ.

Nếu như Nguyên Lê với cây đàn có một không hai của anh đã trở thành cục nam châm trên các show diễn lớn nhỏ tại châu Âu, rồi kết hợp cùng nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh, người từng được đề cử Oscar, thì Hương Thanh, cũng là lựa chọn mà cả đời này, Nguyên Lê sẽ không hề hối hận.

Nếu như cô chị gái Hương Lan đã quá nổi tiếng và là một trong những tên tuổi trụ cột của Paris by Night trong hàng chục năm qua, thì Hương Thanh bắt đầu học hát cải lương từ năm 10 tuổi và bước lên sân khấu lần đầu năm 16 tuổi, cũng đã tỏ ra có nhiều “dấu hiệu” sẽ làm nên tên tuổi trong tương lai.

Có thể nói, môi trường âm nhạc tại các quốc gia danh tiếng như “vựa nguồn” của sự ấp ủ và màu mỡ để mỗi nghệ sĩ gốc Việt chạm tới cái đỉnh của riêng họ mà không hề đánh mất đi dòng máu quê hương chảy trong huyết quản.

So với Hương Thanh thì ca sĩ Hương Lan về nước nhiều hơn, cô về cùng chồng phần nhiều, có lần về chơi, có lần kết hợp trong một vài phòng trà lớn nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Giọng hát của Hương Lan như một chất giọng “già gân”, những “Lý quạ kêu", "Lan và Điệp", "Hoàng hôn màu tím", "Thương về miền Trung”…, được cô hát mòn mỏi trong hàng chục năm qua vẫn được yêu cầu xuyên biên giới từ Mỹ, sang châu Âu, về tới Việt Nam.

Giọng ca của Hương Lan không già đi, dù qua thời điểm đỉnh cao nhưng vẫn có nhiều sự thay đổi, sáng tạo, đó là điều khán giả luôn “dính” đến cô không thể dứt ra được.

Hương Thanh lại là một đại diện tiên tiến và hiện đại hơn khi cô định cư tại Pháp, cái nôi của nền văn hoá tân thế giới kết hợp cùng những giá trị cổ điển luôn sẵn sàng làm say lòng người bất kể thời điểm cất lên.

Còn nhớ, thời điểm Hương Thanh về nước thực hiện chương trình “Cầm - Kỳ - Thi - Họa” được cô ấp ủ từ lâu, rất nhiều khán giả đã tranh thủ cơ hội được đến với thứ âm nhạc màu nhiệm của Hương Thanh một lần, nó là đền đáp xứng đáng cho những cố gắng đưa âm nhạc dân tộc gần hơn với nền nhạc đương đại, và là minh chứng chính xác cho giá trị dân tộc định hữu là rất khó mất đi.


Ca sĩ Hương Thanh

Buổi diễn "Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ” đã mang đến không gian âm nhạc dân gian thuần chất, nhưng có sự hòa điệu với các dòng dân nhạc Á châu khác, gần gũi với Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Còn nhớ khi mới định cư tại Pháp năm 1977, Hương Thanh tiếp tục biểu diễn cải lương trong cộng đồng người Việt khắp châu Âu. Năm 1995 chính là định mệnh khi cô gặp nghệ sĩ Nguyên Lê và được anh dẫn dắt vào thế giới nhạc Jazz.

Dự án đầu tiên của hai người có tên gọi “Tales from Vietnam” (Những câu chuyện từ Việt Nam) được giới phê bình và khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt, nhận được nhiều giải thưởng uy tín tại châu Âu và Mỹ. Dự án âm nhạc này thời điểm đó đã được giới sành nhạc trong nước săn đón và nâng niu không khác gì một kho báu khó tiếp cận, và giá trị thì vô cùng đáng quý.

Nghệ sĩ Hương Lan biết cô thuộc về đâu và mình làm gì tốt nhất. Diva dòng nhạc quê hương là khởi nguồn tinh thần cho rất nhiều buổi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Chị ít chăm chút vào các sản phẩm âm nhạc để bán đĩa mà mục đích tối cao là mang những ca khúc nhiều cảm xúc quê nhà để “nối vòng tay lớn” ở nhiều mảnh đất trên thế giới.

Có một điểm chung giữa thành công của 2 chị em Hương Lan, đó chính là duy mỹ và cực đoan. Bản thân Hương Lan và Hương Thanh đều chọn cho họ con đường độc lập và tự tìm được những người thầy, những người quân sư mà không cần “vịn” vào ai để có thể trở thành tên tuổi được nhớ đến.

Tháng 6 năm 2014 này, Hương Lan trở về nước trong một show diễn ấn tượng của cô và một sự kết hợp gây ngạc nhiên. Cô sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm trong chương trình “Cầm tay mùa hè” của nhạc sĩ Quốc Trung, điều được dự đoán chắc chắn sẽ là “quả bom” và khơi gợi rất nhiều những thăng hoa chưa thể đoán định được giữa 2 tâm hồn nhạc, Hương Lan và Quốc Trung, tưởng chừng như khó có thể tìm được một “bầu trời” chung.

Hương Lan trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994 cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy và Thảo My, theo lời mời của một Cty điện toán.

Nói về cô em gái của mình, nghệ sĩ Hương Lan thấy đó là một sự bình yên. Cô cho rằng, Hương Thanh là một người cá tính nhưng không kém những sự nữ tính đối với dòng nhạc quê hương, sự nể phục cùng với tinh thần độc lập trên con đường mình đi chính là cách Hương Lan nghĩ về em gái Hương Thanh và ngược lại cũng vậy.

Hương Thanh tuy không phải dạng đình đám về tên tuổi nhưng sự nhẹ nhàng và thư thái đối với nhạc dân tộc của cô bùng lên một thứ tinh thần mãn nguyện tuyệt vời: “Tôi sẽ tiếp tục soạn nhạc và đi diễn. Mỗi tháng tôi diễn khoảng ba, bốn buổi hòa nhạc. Có lúc đi xa, lúc đi gần. Lạ lắm, vì văn hóa đưa mình đi rất xa. Tôi có mấy nhóm nhạc như thuần túy Việt, pha trộn Jazz. Nhưng vẫn xoay quanh nhạc dân tộc. Tôi luôn cố ý giữ và giữ mạnh, để hát là nhận ra ngay. Qua 20 năm, có nhiều kinh nghiệm rồi mới nói được vậy. Có những lúc bốn, năm tháng mình không làm nhạc nhưng đến giờ thì có thể nói là tôi sẽ hát cho đến khi không thể cất tiếng được nữa”.

Hương Lan về nước với một liveshow đáng nhớ sắp tới, khán giả nghe nhạc quê hương cũng vẫn ngóng chờ thêm một lần như vậy với cái tên Hương Thanh.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm