| Hotline: 0983.970.780

Trốn thuế không dễ đi tù

Thứ Sáu 22/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng tình trạng trên lại đang xảy ra với một bộ phận không nhỏ các cầu thủ nổi tiếng, đặc biệt là những siêu sao, bởi họ có rất nhiều thế lực chống lưng.

Ngôi sao mới nhất dính vào nghi án trốn thuế là Cristiano Ronaldo. Chân sút của Real Madrid bị nhật báo Correo da Manha ở quê nhà phanh phui hành vi cố tình gian lận từ hồi năm 2012.

Khi ấy, CR7 ký hợp đồng quảng cáo cho ngân hàng Banco Espiritu San ở Bồ Đào Nha. Anh đút túi tổng cộng 1,3 triệu euro trong vòng 2 năm sau đó nhưng lại chuyển toàn bộ số tiền sang Cty Gestifute đặt tại Cộng hòa Ailen để chịu mức thuế suất 12,5% thay vì 25%.

Điều đáng nói, Cty Gestifute lại do người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes làm chủ. Chính bởi vậy, cựu cầu thủ Man Utd đã "ăn" số tiền chênh lệch không nhỏ nhờ thủ thuật trên.

Đây không phải lần đầu tiên chủ nhân ba Quả bóng vàng vướng nghi án gian lận thuế. Năm 2007, khi còn chơi cho Quỷ đỏ, Ronaldo từng bị tố cáo trốn thuế đất hàng năm cho căn nhà cũ tại Woodford. Chỉ đến khi cơ quan thuế vụ Woodford dùng đến pháp luật, siêu sao 30 tuổi mới vội vã dàn xếp.

Ronaldo nằm trong số không nhỏ những cầu thủ dính nghi án trốn thuế. Đối thủ cạnh tranh số một với anh trong nhiều năm qua, Messi, cũng bị tòa án Gava (Barcelona) sờ gáy năm 2013 vì hành vi gian lận 4 triệu euro tiền thuế.

Nhưng cũng như CR7, Messi không hề phải ngồi tù. Siêu sao người Argentina ngay lập tức vung 5 triệu euro để vụ việc lắng xuống. Tuy nhiên, hành động ấy vấp phải sự phản đối kịch liệt của các chính trị gia Tây Ban Nha. Họ cho rằng cơ quan pháp luật đã quá ưu ái Messi.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và nếu là người bình thường trốn thuế hàng triệu euro, chuyện họ bóc lịch vài năm gần như việc hiển nhiên.

Mặc dù vậy, ngoại lệ luôn xảy ra với những ngôi sao có mức thu nhập hàng chục triệu euro/năm. Họ rất dễ được pháp luật khoan hồng sau khi “thành khẩn” sửa sai.

Trường hợp duy nhất mà một cầu thủ nổi tiếng phải đi tù vì trốn thuế là Cannavaro. Thủ quân ĐT Italia từng vô địch World Cup 2006 đang chịu án tù 10 tháng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm