| Hotline: 0983.970.780

Kỳ án Thái Nguyên:

Trốn truy nã 21 năm ra đầu thú được đình chỉ vụ án

Thứ Hai 24/04/2017 , 09:10 (GMT+7)

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra trong ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Can phạm ra đầu thú sau 21 năm trốn truy nã, thế nhưng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên buộc phải ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do:

Mất hồ sơ! Căn nguyên của sự việc hy hữu này như thế nào?

Vụ án đã xảy ra từ năm 1990. Năm 1995, cơ quan điều tra mới ra quyết định truy nã đối với bị can. Năm 2016, đối tượng bị truy nã bất ngờ ra đầu thú. Lúc này, người ta mới phát hiện hồ sơ gốc cũng như tang vật của vụ án đã bị thất lạc. Khuất tất này liệu có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng?

Hồ sơ gốc và tang vật của vụ án bị thất lạc buộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên phải ban hành Quyết định đình chỉ vụ án.


Lật lại cáo trạng

Theo kết quả điều tra lại vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên, ngày 27/6/1990, Chu Văn Lâm và Trần Văn Tường (đều trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà bạn là Lưu Văn Toàn ở Bắc Thái.

Khi đi Lâm mang theo 3kg thuốc phiện với ý định nhờ Toàn bán hộ (Tường đi cùng nhưng không biết). Khi đến xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thì Toàn không có nhà mà chỉ có Lưu Văn Phong (anh trai Toàn) đón tiếp.

Sau vài ngày ở chơi, Lâm đã nhờ Phong tìm mối bán hộ 3kg thuốc phiện với giá 400 nghìn đồng/kg, Phong nhận lời tìm nơi tiêu thụ. Lưu Văn Phong đã nhờ người tìm được mối mua thuốc phiện.

Ngày 7/7/1990, Phong nhờ bạn là Hà Minh Toản chở thuốc phiện sang sang thành phố để giao hàng. Tuy nhiên, sau đó giao dịch không thành công. Đến khoảng 19h00 cùng ngày, Phong và Hà Minh Toản rủ nhau đem gói thuốc phiện về thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 8/8/1990, trạm kiểm nghiệm dược liệu thuốc Sở Y tế Bắc Thái đã tiến hành kiểm nghiệm gói hàng được Lâm, Phong gọi là thuốc phiện. Theo đó, gói hàng có trọng lượng 2,5kg là thuốc phiện ở dạng cao lá.

Đây là tang vật của vụ án nhưng là dạng tài sản khó bảo quản nên đã chuyển giao cho xí nghiệp thuốc lá Bắc Thái sử dụng vào sản xuất và hoàn lại giá trị là 750 nghìn đồng.

Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ, Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên đã Quyết định truy tố bị can Chu Văn Lâm, Lưu Văn Phong ra trước TAND TP Thái Nguyên để xét xử về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 96a/BLHS năm 1985.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị can được tại ngoại. Trong khoảng thời gian này, bị can Chu Văn Lâm đã bỏ trốn. Năm 1995, Công an TP Thái Nguyên ra quyết định truy nã bị can Chu Văn Lâm.

Gần 26 năm sau ngày xảy ra vụ án, 21 năm sau khi bị truy nã, đến ngày 29/3/2016 Chu Văn Lâm đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Thế nhưng, tháng 1/2017 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên đã ban hành Quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can.
 

Mất hồ sơ gốc

Vụ án xảy ra năm 1990 đã được Cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên để truy tố. Các bị can đã khai nhận trước cơ quan điều tra tại thời điểm đó và tiếp tục xác nhận sự việc sau khi Chu Văn Lâm ra đầu thú. Vậy tại sao vụ án không được tiếp tục xét xử?

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thái Nguyên đã phải cử cán bộ đi gặp rất nhiều người có liên quan để xác minh lại sự việc bởi hồ sơ gốc của vụ án không được tìm thấy.

Theo thông tin NNVN nắm được, những hồ sơ liên quan đến vụ án được lưu giữ chỉ còn những bản sao như sổ sách thụ lý vụ án, bản cáo trạng, hồ sơ AK được lưu giữ tại Công an tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Công an TP Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Mua bán, vận chuyển các chất ma túy theo khoản 1, điều 96a, BLHS 1985”, tang vật thu giữ 3kg thuốc phiện, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can.

Đến ngày 4/8/1990, Công an TP Thái Nguyên có công văn số 497 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 2 bị can Lâm và Phong.

Ngày 7/12/1990, ông Bùi Huy Lập (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thái Nguyên) đã ký ban hành cáo trạng số 77/HSKT truy tố bị can Chu Văn Lâm và Lưu Văn Phong ra trước Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên. Nhưng bị can Chu Văn Lâm đã bỏ trốn. 

Đáng lẽ, VKSND TP Thái Nguyên phải yêu cầu bắt Lưu Văn Phong, đồng thời ra quyết định truy nã Chu Văn Lâm ngay tại thời điểm đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì, phải tới 5 năm sau, ngày 6/10/1995, mới có quyết định truy nã đối với Chu Văn Lâm? 

Cũng không rõ vì lý do gì mà bản cáo trạng đã không được tống đạt đến bị can của vụ án.

Chỉ đến khi bị can Chu Văn Lâm ra đầu thú, ngành kiểm sát TP Thái Nguyên mới phát hiện ra hồ sơ gốc của vụ án không còn. Nghi vấn đặt ra là: liệu có phải quyết định đình chỉ vụ án vào tháng 1/2017 đối với bị can Lưu Văn Phong, Chu Văn Lâm là để “che giấu” việc mất hồ sơ của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thái Nguyên hay không? NNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.