| Hotline: 0983.970.780

Trồng 4.000 cây gáo trên đường Hồ Chí Minh

Thứ Hai 11/08/2014 , 07:31 (GMT+7)

Ông Trần Lệ, cố vấn khoa học của Cty TNHH Vĩnh Tiến (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, đến nay Cty đã trồng được hơn 100.000 cây gáo (thiên ngân) với quy mô từ 2 - 10 ha/mô hình tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa, Điện Biên, Bắc Giang…

Cuối tuần qua, Cty Vĩnh Tiến tiếp tục vận chuyển 4.200 cây gáo ra Bắc, trồng trên đầu đường Hồ Chí Minh, với diện tích 5 ha tại khu vực thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đây cũng là những mô hình rừng kiểu mẫu nhằm giới thiệu rộng rãi giống cây lâm nghiệp quý cho các địa phương ứng dụng và nhân rộng, đa dạng cây rừng cho hiệu quả kinh tế cao.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất