| Hotline: 0983.970.780

Trồng cam ôm nợ

Thứ Ba 05/08/2014 , 09:26 (GMT+7)

Về Hậu Giang hỏi về chuyện trồng cam rất nhiều hộ dân than: “Cam bị bệnh nhiều lắm chú ơi! Nhiều hộ trồng sắp cho thu hoạch rồi lại phải đốn bỏ”.

Hậu Giang là tỉnh có diện tích trồng cam lớn ở ĐBSCL. Mới đây, tỉnh đã công bố dịch bệnh trên cam sành. Bà Võ Mỹ Lộc ở ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) trồng 16 công cam sành vừa đốn hạ sạch vì cam bị bệnh.

“Trước đây, gia đình chủ yếu trồng cải để bán nên thu nhập không được bao nhiêu. Thấy cam bán với giá cao nên trồng thử xem sao. Để có tiền đầu tư, tôi phải đi vay ngân hàng 300 trăm triệu đồng để lên liếp, mua cây giống, phân bón, thuốc BVTV… mới đầu trồng có 8 công nhưng nghĩ rằng có ăn nên trồng tiếp 8 công nữa.

Vài năm trước, vùng này ít người trồng cam nên dịch bệnh ít. 8 công cam đầu tiên còn thu nhập được kha khá, đủ để trả lãi ngân hàng và mua cây giống, lên liếp để trồng 8 công cam sau. Nhưng 3 năm nay, tốn chi phí phân bón, thuốc BVTV… hơn 100 triệu đồng mà vườn cam gần cho thu hoạch lại bị bệnh vàng lá, không còn cách nào chỉ còn cách đốn bỏ trồng lại cây mới”, bà Lộc buồn bã nói.

Đốn vườn cam chưa cho trái đã đành, đằng này vườn đang cho thu hoạch cũng phải chặt vì bệnh lây lan, cam trái nhỏ và năng suất giảm mạnh, bán với giá rẻ bèo.

"Để tránh tình trạng bệnh lây lan trên cam sành nên sử dụng phân hữu cơ, thiết kế liếp cao, trồng giống chất lượng. Thời gian tới, huyện sẽ tổ chức kiểm tra cơ sở SX giống, ngăn không cho cây giống trôi nổi vào địa bàn", ông Trần Quang Hành.

Chính vì cái lợi trước mắt mà nhiều nông dân trồng cam không tránh khỏi điệp khúc “trồng chặt”. Bà Lộc bộc bạch: “Lợi nhuận của cây cam hơn rất nhiều loại cây trồng khác, lại dễ bán. Vì mỗi đợt thu hoạch cũng kiếm được vài triệu, có khi lên đến vài chục triệu. Còn trồng chuối, mít, ổi… bán giá vài ngàn đồng/kg mà chẳng ai mua. Ai ngờ cam vừa có nước bị bệnh lại rụng hết chứ không cũng gỡ gạc được”.

Ông Huỳnh Văn Thôi, ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành (TX Ngã Bảy) than thở: "Gia đình vay tiền ngân hàng 50 triệu đồng, cùng với số tiền dành dụm mấy mươi năm để đầu tư trồng 15 công cam sành, thu hoạch chỉ hơn 3 vụ mà giờ phải đốn hết 13 công, còn 2 công chưa đốn vì để bán được tí nào hay tí đó”.

Vườn cam của ông Thôi đã nhiễm bệnh, năng suất giảm sau 2 vụ thu hoạch, nhưng vì nhà nghèo, không tiền nên không đốn cây mà để đó với hy vọng kiếm chút ít để cải tạo lại vườn. Nhưng càng để bệnh nhiều hơn, cây chết lần từ mùa này đến mùa khác, bán trái chỉ đủ để mua phân bón chứ không có dư.

Càng vô phân càng thêm nợ nần. Đến giờ gia đình ông Thôi vẫn còn nợ ngân hàng 25 triệu đồng. Sổ đỏ thì trong nhà băng, cam thì bị chặt...

Còn anh Phạm Hoàng Vũ, 26 tuổi ở ấp Phú Bình, xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) vay 100 triệu đồng thuê 2 công đất ở Xẻo Chồi trồng cam. Trồng được 2 năm, bán được hơn 5 tấn trái, thu nhập chỉ 70 triệu đồng mà giờ phải đốn bỏ trồng lại đu đủ, ổi...

Ông Trần Quanh Hành, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành cho biết, huyện đang khuyến cáo bà con chuyển sang trồng các loài cây khác như bưởi, cam xoàn, cam mật, chanh không hạt… thay cam sành. Năm 2013, diện tích trồng cam sành của huyện Châu Thành là 4.550 ha, trong đó diện tích nhiễm bệnh khoảng 900 ha. Đến năm 2014, diện tích cam sành tăng lên 4.711 ha, nhiễm bệnh lên 1.100 ha.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm