| Hotline: 0983.970.780

Trồng hành sau bão lũ

Thứ Năm 17/10/2013 , 08:33 (GMT+7)

Ngay sau bão số 10, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dồn sức khắc phục hậu quả và tập trung ưu tiên SX các loại rau màu ngắn ngày, đặc biệt là trồng cây gia vị cho thu nhập cao như hành lá.

Ngay sau bão số 10, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dồn sức khắc phục hậu quả và tập trung ưu tiên SX các loại rau màu ngắn ngày, đặc biệt là trồng cây gia vị cho thu nhập cao như hành lá.

“Xã chúng tôi chuyên SX rau màu nên thiệt hại sau cơn bão vừa qua là rất lớn, mưa lớn làm ngập úng 147 ha, nhiều diện tích gần như bị mất trắng. Sau bão chúng tôi hướng dẫn nông dân trồng cây ngắn ngày như cải ngọt (sau 20 ngày đã có thể thu hoạch), hành lá và cây có khả năng chịu nước tốt như rau muống”, ông Trần Minh Lợi, cán bộ nông nghiệp xã Quỳnh Minh chia sẻ.


Nông dân xã Quỳnh Minh thu hoạch hành lá

Theo ông Lợi, ưu điểm lớn nhất của hành lá là chịu úng tốt, kể cả khi bị ngập, lá bị phân hủy nhưng cây vẫn có thể tái sinh. Thuận lợi thứ hai là trồng được quanh năm, năng suất mùa nắng cao hơn mùa mưa, sau 40 - 45 ngày là thu hoạch, bình quân đạt 22 tấn/ha/ vụ. Vì giá hành ổn định nên nhiều gia đình hy vọng sẽ vớt vát lại phần nào thiệt hại.

Trước đây nhiều hộ trong xã chủ yếu trồng lúa nhưng hiệu quả không cao nên xã quyết định chuyển đổi 100 ha diện tích sang trồng rau màu hàng hoá như cà rốt, mồng tơi, rau thơm, su hào... Toàn xã có 1.054 hộ thì gần như tất thảy đều trồng hành lá, nhiều gia đình trồng 6 - 7 sào như hộ ông Hồ Khắc Dũng xóm 2, Hoàng Văn Tích xóm 1, Hồ Khắc Châu xóm 5...

Theo một số hộ, trồng hành lá cho thu nhập cao nhưng cây thường nhiễm nấm hay còn gọi là sâu vạc. Bệnh tập trung vào mùa nắng nóng khi độ ẩm xuống thấp, tốc độ lây lan cực nhanh, dù đã sử dụng nhiều loại thuốc. Theo kinh nghiệm, khi cây bắt đầu phát bệnh, nhổ ra và trồng lại là biện pháp tối ưu, rất thủ công nhưng ít nhiều có hiệu quả.

Về giống nên chọn những bụi tương đối đồng đều, đúng tuổi, khoẻ mạnh, sinh trưởng tốt. Hành là giống cây ưa nước, không cần tưới nhiều nhưng phải thường xuyên. Để giúp bà con thuận lợi SX, xã Quỳnh Minh đã làm nhiều giếng khơi trên cánh đồng mẫu.

Dù chưa có DN nào đứng ra bao tiêu sản phẩm nhưng rất hiếm khi người nông dân ở đây bị chèn ép giá, thương lái thường chủ động đánh xe đến thu mua ngay tại ruộng, thị trường tiêu thụ rất rộng, nhiều nhất vẫn là Hà Nội và Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Quỳnh Lưu, để sản phẩm rau sạch Quỳnh Lưu có đầu ra ổn định, SX bền vững cần tăng cường quảng bá sản phẩm, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp...

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm