| Hotline: 0983.970.780

Trồng ngô cho bò

Thứ Ba 12/05/2015 , 13:55 (GMT+7)

Mô hình trồng ngô kết hợp nuôi bò ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát (Bình Định) khá phổ biến. 

Nông dân trồng ngô thu hoạch lấy hạt chế biến thành thức ăn cho bò. Bò khoái khẩu món bột ngô đầy chất dinh dưỡng nên rất chóng lớn...

Đây là một trong những địa phương đi đầu chuyển đổi cây trồng, đã nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích, đặc biệt là trồng ngô non bán cho trang trại bò sữa và trồng ngô hạt làm thực phẩm nuôi bò.

Ông Võ Trường Thọ, Chủ tịch UBND xã Cát Tài cho biết: Riêng vụ ĐX 2014-2015 nông dân đã trồng đến 100 ha ngô, và vụ HT này diện tích ngô tiếp tục tăng đến 200 ha.

“Ngoài những diện tích trồng ngô non bán cho Cty bò sữa đóng tại xã Nhơn Tân (TX An Nhơn), bà con còn trồng ngô lấy hạt xay làm thức ăn để nuôi bò. Hiện tổng đàn bò ở Cát Tài đã tăng đến 4.500 con, 97% là bò lai. Toàn xã có 2.056 hộ dân, trừ những hộ neo đơn, còn lại hầu hết đều nuôi bò. Nhà nào nuôi bò cũng trồng ngô”, ông Thọ nói.

Anh Lương Văn Thân (35 tuổi) ở thôn Hòa Hiệp cho biết: “Cứ nuôi 1 con bò là phải trồng 1 sào ngô. Do đó, đàn bò tăng là diện tích ngô tăng theo. Cây ngô không bỏ món nào, lá cho bò ăn tươi, hạt xay cho bò uống. Thậm chí chúng tôi còn tăng vụ để có ngô liên tục cho bò ăn”.

Theo lời kể của anh Thân, khi cây ngô từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, đã đậu trái xong, người trồng bắt đầu lặt lá ngô từ dưới gốc lên để cho bò ăn, chỉ chừa lại 3 lá gần trái ngô.

Tiếp đến, khi râu ngô héo thì tiếp tục bẻ ngọn cho bò ăn. Khi trái ngô già, tiếp tục lặt nốt những lá còn lại, bò ăn đến lá ngô cuối cùng. Thân cây ngô và trái cứ đứng giữa đồng đến ngô, khi thu hoạch không cần phơi lại.

“Khi đã lặt sạch lá ngô, dù cây ngô đang đeo trái đứng trên đồng nhưng nông dân đã xả nước vào ruộng và trỉa giống cho vụ mới, hạt giống được trỉa bên kia vồng đất, tránh thân ngô đang đứng.

Khi thu hoạch những cây ngô đang đeo trái thì những cây ngô mới đã cao 10 cm, sau đó bón phân chuồng và phân hóa học rồi dùng cày tay cày lấp đất lên lứa ngô mới, tiếp tục chăm sóc cho vụ sau. Nhờ làm cách ấy nên nông dân ở đây làm được 3 vụ ngô/năm”, anh Thân cho hay.

“Chúng tôi liên tục đưa những giống ngô mới về SX thử trên địa bàn để chọn ra những giống ngô triển vọng phổ biến cho nông dân. Trong vụ ĐX vừa qua, chúng tôi thực hiện mô hình trồng thử 3 giống ngô lai mới CP333, CP311 và CP501. Trong đó giống CP333 cho năng suất 90 tạ/ha và giống CP501 có sinh khối lớn, rất phù hợp với việc trồng ngô làm thức ăn nuôi bò”, ông Phan Sỹ Hùng.

Nông dân Nguyễn Xuân Thọ ở thôn Cảnh An cho biết thêm: “Trồng ngô lấy hạt xay làm thức ăn cho bò vô cùng hiệu quả, nhất là nuôi bò vỗ béo. Nông dân ở đây đi lùng mua rẻ những con nghé đã 7 - 8 tháng tuổi nhưng gầy ốm, giá chỉ 8 - 9 triệu đồng/con về nuôi vỗ béo. Cho ăn bột ngô nghé nhanh lớn, khoảng 3 - 4 tháng sau là bán được 15 - 16 triệu đồng/con”.

Theo tính toán của anh Thọ, nếu làm lúa với năng suất 300 kg/sào, hiện lúa đang đứng mức giá 5.500 đ/kg, cho thu nhập 1.650.000 đ/sào, trừ chi phí nông dân còn lãi khoảng 500.000 đ/sào. Còn trồng ngô, chỉ tính bán trực tiếp thôi đã thấy hiệu quả cao hơn.

“Năng suất ngô ở Cát Tài đạt bình quân 400 kg/sào. Giá ngô hiện nay là 5.200 đ/kg, nông dân thu nhập được 2,1 triệu đ/sào ngô, sau khi trừ chi phí còn lãi 950.000 đ/sào, tăng gần gấp đôi so làm lúa.

Nếu dùng ngô làm thức ăn nuôi nghé cái để làm bò sinh sản, 12 tháng sau bán con bò được 15 - 16 triệu đồng. Còn nếu nuôi bò vỗ béo thì 3 - 4 tháng sau sẽ được lãi 7 - 8 triệu đồng/con, hiệu quả hơn cả nuôi bò sinh sản”, ông Thọ tính toán.

Theo ông Phan Sỹ Hùng, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát, trong vụ HT 2015, địa phương sẽ thực hiện chuyển đổi 650 ha đất trồng lúa sang trồng ngô để đối phó với hạn hán. Mô hình trồng ngô làm thức ăn nuôi bò ngày càng được nhân rộng. Trồng ngô làm thức ăn nuôi bò đang phát triển mạnh ở xã Cát Lâm, giúp nhiều hộ nông dân từ tay trắng trở nên giàu có.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm