| Hotline: 0983.970.780

Trữ nước trong mùa mưa

Thứ Ba 09/08/2011 , 10:55 (GMT+7)

Thái Lan đang phải vật lộn chống chịu với mưa lũ đầu mùa hoành hành khắp nơi nhưng tập đoàn SCCC vẫn tăng cường các biện pháp tích nước để dự trữ cho mùa khô hạn sắp tới.

Mặc dù vào thời điểm này, Thái Lan đang phải vật lộn chống chịu với mưa lũ đầu mùa hoành hành khắp nơi nhưng tập đoàn sản xuất xi măng Siam City Cement Plc (SCCC) vẫn tăng cường các biện pháp tích nước để dự trữ cho mùa khô hạn sắp tới.

Theo các chuyên gia, nếu không có kế hoạch dự trữ nước ngay từ bây giờ thì mùa khô bắt đầu từ cuối năm nay, tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt, sản xuất của người dân sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thậm chí có người còn ví von, việc làm của SCCC hiện nay là ý tưởng có giá trị hơn cả vàng.

Tiến sĩ Sumet Tantivejkul, tổng thư ký Quỹ sáng lập Chaipattana cho hay, Thái Lan sẽ không khan hiếm nguồn nước nhưng vấn đề là người dân chưa biết cách quản lý nguồn tài nguyên này một cách hiệu quả. Trên thực tế vào nhiều thời điểm trong mùa mưa, tại nhiều tỉnh thành vẫn xảy ra lụt lội nghiêm trọng như hai tỉnh Sakhon Nakhon và Nakhon Phanom. Tuy nhiên hết mùa mưa là các địa phương lại rơi vào cảnh thiếu nước phải bám vào nguồn trợ cấp do điều kiện thời tiết biến đổi khác thường, ngày một khó dự đoán.

Tại các tỉnh vùng đông bắc, số liệu thống kê cho thấy lượng nước mưa lưu giữ được để phục vụ các mục đích của người dân chỉ đạt 2,5%, so với mức trung bình 8% của cả nước và 7% tại miền bắc. Đây là lý do để Quỹ sáng lập Chaipattana ra đời với sự hỗ trợ của SCCC triển khai dự án “Bồn nước xanh” hướng đến mục tiêu trữ nước mưa quy mô lớn trên khắp các vùng nông thôn toàn quốc.

Theo ông Philippe Arto, giám đốc điều hành dự án, hiện đã sản xuất được 84 bồn chứa nước mưa cỡ lớn phục vụ người dân khu vực nông thôn trong mùa khô và dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng ra nhiều địa phương trong ba năm tới. Dung tích chứa mỗi bình là 20.000 lít nước mưa, tương đương 20 m3 (ảnh). Ngoài ra dự án cũng bắt đầu triển khai kế hoạch duy tu 4.100 đê bao hồ chứa nước trên phạm vi cả nước trong vòng 5 năm tới để dành cho mùa khô hạn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm