| Hotline: 0983.970.780

"Trư vương" A Phúc

Thứ Năm 14/04/2011 , 09:03 (GMT+7)

Chú lợn A Phúc hiện tại cao 1,19m, dài 2,09m, vòng ngực 1,75m, chu vi bụng 2m, nặng trên 911kg.

“Trư Vương” A Phúc bên cạnh một con trâu

Với trọng lượng trên 911kg, A Phúc, chú lợn của ông Trần Tự Quang ở huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, xứng đáng với danh hiệu “Trư Vương."

Khi mua về vào năm 2003, A Phúc mới nặng 18,5kg. Gần một năm sau, A Phúc được 175kg và khi tròn hai tuổi, trọng lượng của A Phúc vượt ngưỡng 300kg. Vì quá béo, bị các lò mổ chê, nên A Phúc đã được ông Trần Tự Quang nuôi tới nay.

Hiện tại, A Phúc cao 1,19m, dài 2,09m, vòng ngực 1,75m, chu vi bụng 2m, nặng trên 911kg và có người trả 180.000 NDṬ (hơn 576 triệu đồng Việt Nam), nhưng ông Trần Tự Quang không bán, quyết tâm chăm bẵm để A Phúc đạt trọng lượng 1.200kg và đi vào kỷ lục Guinness thế giới.

Năm ngoái, để cân A Phúc, ông Trần Tự Quang đã phải thiết kế một chiếc lồng sắt đặc biệt, cho A Phúc vào trong đặt lên cân. Khi đó, trọng lượng của A Phúc đã là 911kg.

Sau đó, chiếc lồng sắt bị hỏng và ông Trần Tự Quang không có cách nào để cân A Phúc nữa, nhưng bằng mắt thường vẫn thấy được sự phát triển của A Phúc.

Ông Trần Tự Quang cho biết thức ăn nuôi dưỡng A Phúc không có gì đặc biệt, chỉ là khoai lang, củ cải và những phụ phẩm nhà nông, nhưng chú lợn này vẫn lớn như thổi và rất khỏe mạnh.

Tuy đã hơn 7 tuổi, nhưng A Phúc chưa một lần bị bệnh. Không giống những chú lợn khổng lồ khác, béo quá không đứng được dậy, A Phúc đi lại khá khoan thai, những ngày đẹp trời vẫn ra khoảng sân nhỏ trước chuồng ủi đất, gặm rễ cây.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất