| Hotline: 0983.970.780

Trực thăng cẩu ôtô bay trên bầu trời Vũng Tàu

Thứ Bảy 03/12/2016 , 07:04 (GMT+7)

3 chiếc trực thăng cẩu ôtô bay theo đội hình trên bầu trời TP Vũng Tàu khiến người dân thích thú vì hình ảnh lạ lần đầu tiên xuất hiện.

Sáng 2/12, Công ty Trực thăng miền Nam (VNH South) đã thực hiện bay, cẩu thành công 3 ôtô bán tải (nặng 2-2,5 tấn) theo hợp đồng từ một chương trình sản xuất phim về ôtô có trụ sở ở Mỹ.

Trực thăng cẩu xe bay theo đội hình. Ảnh: Bảo Anh
Trực thăng cẩu ôtô bay theo đội hình. Ảnh: Bảo Anh
 

Để thực hiện những cảnh quay này, VNH South đã dùng các máy bay Mi 172 để cẩu 3 ôtô cùng máy bay EC 155B1 chở chuyên gia quay phim, chụp hình đi cùng. 

Nhiều người dân địa phương và du khách đang tắm biển tỏ vẻ thích thú khi chứng kiến cảnh biểu diễn rất đẹp theo đội hình dọc trên bãi biển Vũng Tàu của 3 trực thăng. 

Sau gần một giờ bay trên bãi biển, các trực thăng này đồng loạt cùng lúc thả 3 ôtô xuống sân bay Vũng Tàu. 

truc-thang-cu-oto-bay-tren-bau-troi-vung-tau-1
Cận cảnh máy bay cẩu ôtô. Ảnh: Bảo Anh
 

Theo VNH South, việc bay hoàn toàn đúng quy định và được sự cho phép của cơ quan quản lý. Quá trình cẩu hàng và quay phim đã diễn ra suôn sẻ theo đúng kịch bản, không có sự cố nào xảy ra.

VnExpress

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.