| Hotline: 0983.970.780

Trực thăng thả lựu đạn vào tòa án tối cao ở Venezuela

Thứ Tư 28/06/2017 , 09:55 (GMT+7)

Một trực thăng cảnh sát thả hai quả lựu đạn vào tòa án tối cao ở Venezuela, hành động tổng thống nước này gọi là "tấn công khủng bố".

Trực thăng thả lựu đạn xuống tòa án tối cao Venezuela. Video: BNO News.
 

"Tôi đã kích hoạt toàn bộ lực lượng vũ trang để bảo vệ hòa bình", AFP dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu ngày 27/6 tại dinh tổng thống Miraflores, thủ đô Caracas.

Ông Maduro xác nhận một trực thăng đã thả hai quả lựu đạn xuống tòa nhà có tòa án tối cao Venezuela vào tối 27/6. Chính phủ Venezuela xác nhận đây là trực thăng cảnh sát, theo BBC.

Lựu đạn không phát nổ và không có người bị thương. "Có một hoạt động xã hội diễn ra tại tòa án tối cao. Chúng có thể tạo ra thương vong hàng chục người", ông Maduro nói.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Maduro cảnh báo ông cùng những người ủng hộ sẵn sàng cầm vũ khí nếu chính phủ của ông bị "các thế lực phi dân chủ" lật đổ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước người ủng hộ ở thủ đô Caracas ngày 27/6. Ảnh: Telegraph.

Ông Maduro cho biết trực thăng do một đặc vụ thuộc cơ quan tình báo Venezuela điều khiển và người này đã trốn thoát. Ngoài tòa án tối cao, trực thăng còn bay qua Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Venezuela. "Không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ bắt trực thăng và những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này", ông Maduro tuyên bố.

Các nhân chứng nói họ nghe thấy một số tiếng nổ ở trung tâm Caracas, nơi có tòa án tối cao, dinh tổng thống và nhiều tòa nhà quan trọng khác của chính phủ. Một số người ủng hộ phe đối lập cho rằng vụ tấn công bằng trực thăng là dàn dựng để biện minh cho sự trấn áp hoặc che đậy diễn biến ở quốc hội Venezuela, nơi có khoảng 20 nghị sĩ nói họ bị phe ủng hộ chính phủ bao vây.

"Nhiều nghị sĩ cùng các nhân viên tại tòa nhà quốc hội nhìn thấy các sĩ quan Vệ binh Quốc gia Bolivari (GNB) xông vào với những thùng phiếu từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia... Và một cuộc đụng độ đã nổ ra giữa các sĩ quan GNB và nghị sĩ", theo ông Julio Borges, nghị sĩ đối lập.

Phương tiện quân sự được triển khai tại Caracas. Ảnh: Twitter.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng do một người đàn ông điều khiển, trên trực thăng có banner ghi dòng chữ "Quyền tự do. Điều 350", nhắc đến quy định trong hiến pháp Venezuela cho phép công dân được tự bất tuân dân sự trong trường hợp "chính phủ đi ngược lại dân chủ hoặc làm xói mòn nhân quyền".

Theo nhật báo Venezuela El Nacional, người lái trực thăng là Oscar Perez, cựu chỉ huy thuộc cơ quan điều tra và tình báo Venezuela (CICPC). Trong một video đăng trên mạng xã hội, Perez đứng cùng 4 người bịt mặt cầm súng, nhìn thẳng vào máy quay và lên tiếng chỉ trích chính phủ.

Oscar Perez, cựu chỉ huy CICPC, chỉ trích chính phủ Venezuela trong video đăng trên Instagram. Ảnh: BBC.

Phe đối lập cáo buộc ông Maduro gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến thực phẩm và thuốc men trở nên khan hiếm tại quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tổng thống Maduro đang thúc đẩy thành lập một cơ quan có thể soạn thảo lại hiến pháp, động thái bị phe đối lập và những thành viên có quan điểm bất đồng trong chính đảng cầm quyền phản đối.

Ông Maduro ngày 27/6 cảnh báo "sự hủy diệt" của Venezuela có thể tạo ra làn sóng người tị nạn, làm dấy lên cuộc khủng hoảng nhập cư ở Địa Trung Hải. "Hãy nghe đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông nói. "Ông có trách nhiệm kiềm chế sự điên cuồng trong phe cánh hữu Venezuela".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm