| Hotline: 0983.970.780

Trump ca ngợi chuyến công du châu Á 'thành công vang dội'

Thứ Năm 16/11/2017 , 07:31 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ ngày 15/11 cho biết chuyến công du châu Á của ông đã "thành công vang dội" khi đạt được hàng loạt kết quả tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "thành công vang dội" của chuyến công du châu Á vừa qua thể hiện ở việc ông đã thuyết phục được các nước khác mua nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ, tái đàm phán những thỏa thuận thương mại có lợi hơn cho người Mỹ và tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, theo USA Today.

"Chúng ta đã vạch ra con đường hướng tới hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, nơi tất cả các quốc gia có thể phát triển thịnh vượng cùng nhau. Đó là tầm nhìn tươi đẹp của chúng ta cho tương lai", Tổng thống Trump tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình, 18 tiếng sau khi ông hoàn thành chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, đi qua 5 quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

"Thông điệp của tôi đã lan tỏa" khắp châu Á - Thái Bình Dương, ông nói.

Trong bài phát biểu, Trump chủ yếu liệt kê những nỗ lực cũng như các kết quả ông đạt được khi đi qua từng quốc gia.

Theo Tổng thống Mỹ, Nhật Bản đã gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị quân sự từ Mỹ. Ông ca ngợi Hàn Quốc vì nhất trí tái đàm phán thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước. Trump từng gọi thỏa thuận này là "một thảm họa" vì nó cướp việc làm từ Mỹ.

Tổng thống Trump ghi nhận sự tiếp đón nồng hậu mà ông nhận được khi tới Trung Quốc, cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý giúp giảm thâm hụt thương mại khổng lồ giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời gây ảnh hưởng nhiều hơn lên Triều Tiên trong nỗ lực nhằm "phi hạt nhân hóa" bán đảo.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay ông đã lên tiếng phản đối những thỏa thuận thương mại mà ông cho là không công bằng khi tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam và Philippines. 

Trump đổ lỗi cho "những sai lầm trước đây" từ "các chính quyền khác" của Mỹ vì những vấn đề mà ông đang phải giải quyết.

"Một mối đe dọa chung đằng sau tất cả những vấn đề này là sự thất bại trong việc bảo vệ, thúc đẩy các lợi ích cho người dân Mỹ và công nhân Mỹ", ông nhấn mạnh.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm