| Hotline: 0983.970.780

Trump dọa đóng cửa chính phủ nếu không chi tiền xây tường biên giới Mexico

Thứ Hai 30/04/2018 , 09:03 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ vào tháng 9 nếu quốc hội không bổ sung ngân sách xây tường biên giới ngăn cách với Mexico.

Ông Trump phát biểu tại bang Michigan hôm qua. Ảnh: AFP.

"Bức tường đó đã khởi công, chúng ta có 1,6 tỷ USD", ông Trump phát biểu trước nhiều người ủng hộ trong chuyến vận động ở thị trấn Washington, bang Michigan hôm 28/4, theo Reuters. "Đến ngày 28/9, nếu biên giới không được đảm bảo an ninh, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải đóng cửa đất nước", ông nói.

Hồi tháng ba, Tổng thống Mỹ từng đe dọa tương tự để thúc giục sửa đổi luật nhập cư nhằm ngăn chặn tội phạm vào nước Mỹ. Chính phủ liên bang Mỹ từng đóng cửa một thời gian ngắn vào tháng một vì vấn đề nhập cư.

Dù cam kết bắt Mexico phải trả tiền xây tường biên giới, ông Trump đã đề nghị quốc hội chi ngân sách cho dự án này. Quốc hội chưa đồng ý cấp 18 tỷ USD cho dự án ước tính cần 20 tỷ USD được ông Trump hứa hẹn từ thời tranh cử tổng thống.

Tháng trước, ông Trump đã ký một dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỉ USD cấp tiền cho chính phủ đến cuối tháng 9. Việc chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sẽ khó nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa, những người đang muốn tiếp tục quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Ông Trump nhắc tới hàng trăm người di cư Trung Mỹ trong đoàn di dân đi xuyên qua Mexico tới biên giới Mỹ, gọi đây là một trong những lý do phải đảm bảo an ninh biên giới. "Hãy nhìn đoàn di dân xem đáng buồn và khủng khiếp tới thế nào", ông nói. "Đó là hành trình nguy hiểm khủng khiếp vậy mà họ vẫn cứ đi, bởi biết được một khi đến nơi, họ có thể đi thẳng vào đất nước chúng ta".

Hồi đầu tháng 4, đoàn di dân 1.500 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em đã chạy trốn khỏi nạn bạo lực ở quê nhà Guatemala, El Salvador và Honduras tới Mexico, với mong muốn xin được tị nạn ở Mexico hoặc Mỹ.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất