| Hotline: 0983.970.780

'Trump làm tổng thống sẽ nguy hiểm đối với đất nước và quân đội'

Thứ Năm 22/09/2016 , 16:08 (GMT+7)

Với quan điểm "hiếu chiến" và những tuyên bố gây sốc, ông Trump đã làm nhiều tướng lĩnh cấp cao của Mỹ cảm thấy "nóng mặt" trong thời gian qua. 

Các viên tướng và đô đốc về hưu tham gia sự kiện. (Ảnh: Stripes)
Các viên tướng và đô đốc về hưu tham gia sự kiện. (Ảnh: Stripes)

 

Các tướng và đô đốc đã về hưu của quân đội Mỹ ngày 21/9 đã tổ chức một sự kiện tại Hiệp hội Báo chí Quốc gia tại thủ đô Washington để trình bày quan điểm của họ về những nguy cơ mà nước Mỹ có thể đối diện nếu ông Donald Trump trúng cử tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Tại sự kiện trên, có nhiều ý kiến ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ, đồng thời cảnh báo viễn cảnh ông Donald Trump trở thành "Tổng tư lệnh" của quân đội Mỹ sẽ đặt ra những thách thức nguy hiểm.

Bà Jamie Barnett, người từng giữ cương vị Chuẩn Đô đốc của Hải quân Mỹ, nhận định: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Donald Trump không bao giờ điều quân đi tham chiến vì sự thiếu kiến thức của ông ấy, cũng như những quyết định không chính xác, bốc đồng, thiếu toan tính hay chỉ để phục vụ những mục đích kinh doanh. Chúng tôi kêu gọi các cựu binh, gia đình các quân nhân, truyền thông và người dân Mỹ nhận ra những gì mà tôi cũng như nhiều người tại đây đang nhắc tới. Đó là một hậu quả không thể tránh được, một sự nguy hiểm với các binh sĩ Mỹ".

Ngoài ra, những nhân vật từng là lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ cũng đặt ra các câu hỏi về quan điểm của ông Trump trong quan điểm về quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cảnh báo ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang "xa lánh" các đồng minh truyền thống của Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến lo ngại trước những tuyên bố kêu gọi sử dụng và cho phép phổ biến vũ khí hạt nhân của ông Trump. Nhiều người cho rằng nhà tài phiệt này thiếu kiến thức về an ninh quốc gia, cũng như vai trò và cấu trúc của quân đội Mỹ.

Trung tướng đã về hưu, bà Donna Barbisch cho biết ông Trump "đã đẩy bà vào thế" từ một thành viên của đảng Cộng hòa giờ phải chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Clinton của đảng Dân chủ.

Bà Donna, cựu Giám đốc của chương trình can thiệp quốc phòng đối với các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và bức xạ, cho biết bà hiểu về mối đe dọa của những loại vũ khí hủy diệt và chủ nghĩa khủng bố. Bà Barbisch cho biết ứng cử viên Trump không nhận thức rõ về việc giải pháp quân sự chỉ là phương án sau khi giải pháp ngoại giao thất bại. Do vậy, về vấn đề sử dụng ngoại giao giải quyết những mâu thuẫn trên thế giới, bà Barbisch đánh giá cao kinh nghiệm của ứng cử viên đảng Dân chủ.

Bà Barbisch nói: "Tôi lo sợ về khả năng ông ta trở thành tổng tư lệnh của quân đội Mỹ. Ông ấy không hiểu thế nào về trách nhiệm của từng quyết định mà mình đưa ra".

Một vài viên tướng và đô đốc đã nghỉ hưu cũng tỏ ra lo ngại đối với tuyên bố của ứng cử viên Trump về việc khâm phục Tổng thống Putin.

Ngoài ra, Tướng Clark cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những yếu tố tài chính liên quan tới ứng cử viên Trump. Ông này nói thêm: "Tôi muốn biết ai là người đầu tư vào những tài sản của ông Trump, ai kiểm soát các khoản vay của ông ấy, liệu có mối liên hệ kinh doanh giữa ông ấy với Nga hay không. Chúng ta không thể có một người như thế làm Tổng tư lệnh và Tổng thống Mỹ, vì người đó không hiểu những giá trị Mỹ và là người không có phẩm chất phù hợp để đảm nhận trọng trách đó".

Sự kiện diễn ra chỉ 6 tuần trước khi khởi tranh cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Clinton. Với quan điểm "hiếu chiến" và những tuyên bố gây sốc, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã làm nhiều tướng lĩnh cấp cao của Mỹ cảm thấy "nóng mặt" trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tỷ phú bất động sản này dường như vẫn có được một sự ủng hộ không nhỏ từ những người đang phục vụ trong quân đội Mỹ, vốn là những người hoan nghênh các tuyên bố mạnh mẽ và không khoan nhượng của ông Trump trực tiếp nhằm vào những kẻ thù của nước này trên thế giới.

 

(Theo Stripes, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm