| Hotline: 0983.970.780

Trump nói vấn đề Triều Tiên cần được xử lý nhanh chóng

Thứ Ba 27/06/2017 , 06:27 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ kêu gọi xử lý "nhanh chóng" mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

"Chính quyền Triều Tiên đang tạo ra nhiều rắc rối lớn và là vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 26/6 sau khi hội đàm lần đầu với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng thống Trump cảm ơn Ấn Độ vì đã cùng Mỹ "áp dụng các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên". Ông coi việc chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm bắn tới Mỹ dù bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và trừng phạt. Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ "không để điều này xảy ra" và không loại trừ lựa chọn nào khi đối phó Triều Tiên.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất