| Hotline: 0983.970.780

Trung Đông chưa hạ nhiệt

Thứ Ba 12/12/2017 , 08:48 (GMT+7)

Phong trào biểu tình chống Mỹ vẫn lan mạnh sau quyết định của Tổng thống Donald Trump, công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Người biểu tình chống ông Trump đốt cờ Mỹ ở Tunisia

Theo Reuters, tư tưởng chống Mỹ và Israel đặc biệt mạnh ở các nước đông người Hồi giáo và Ả rập như Malaysia, Lebanon hay Pakistan, Jordan. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein mới đây tuyên bố, quân đội nước này sẵn sàng tới Jerusalem.

Trong khi đó tại Jerusalem, tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng khi một nhân viên an ninh 24 tuổi của Israel bị một người đàn ông Palestine đâm trọng thương tại một trạm xe buýt ở Bờ Tây. Trong chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải rất vất vả xoay xở với phản ứng từ giới lãnh đạo khu vực này, chưa kể từ cả nhiều quốc gia khác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đã chỉ trích Israel là quốc gia “xâm lược” và “khủng bố”. Đáp lại, ông Netanyahu tuyên bố, sẽ “không them nghe rao giảng về đạo đức từ một lãnh đạo ném bom vào người Kurd ở quê hương Thổ Nhĩ Kỳ, tống giam nhà báo, giúp Iran né lệnh trừng phạt quốc tế và hỗ trợ khủng bố, gồm ở dải Gaza, giết hại người vô tội”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.