| Hotline: 0983.970.780

Trúng mùa cá nục

Thứ Năm 05/12/2013 , 09:33 (GMT+7)

Từ đầu tháng 7 đến nay, cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đón nhiều tàu đánh bắt cá nục, cá sơn thóc cập bến mang đầy ắp cá.

Từ đầu tháng 7 đến nay, cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đón nhiều tàu đánh bắt cá nục, cá sơn thóc cập bến mang đầy ắp cá.

Chúng tôi có mặt tại cảng cá Vĩnh Lương từ sáng sớm không khí nơi đây diễn ra nhộn nhịp đón tàu về, mua bán cá. Hầu hết các tàu hiện nay cập bến mang đầy ắp chủ yếu là cá nục, cá sơn thóc.

Vừa mới có chuyến biển ra khơi thắng lợi trở về, ngư dân Trần Minh Hoàng, chủ tàu KH 94466-TS phấn khởi: “Chuyến này tàu tôi đi 3 ngày đánh bắt được hơn 5 tấn cá nục, cá sơn thóc, với giá cá nục hiện nay 13 - 20 ngàn đ/kg (tùy loại), tăng 2 - 3 ngàn đồng so năm ngoái; cá sơn thóc 6 - 7 ngàn đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí tôi lãi vài chục triệu đồng”.


Cảng cá Vĩnh Lương nhộn nhịp vì tàu đánh được mùa cá nục, sơn thóc

Anh Hoàng cho biết thêm, từ đầu tháng 7 đến nay, hầu hết các tàu đều đánh được cá nục, cá sơn thóc, trong khi đó những tàu đánh bắt cá hố năm nay thì lại mất mùa. Mặc dù giá trị kính tế 2 loại cá trên không cao, nhưng nhờ đánh bắt được sản lượng lớn nên các tàu có lãi. Như chuyến biển đánh bắt 7 ngày gần đây tàu anh Hoàng cập bến mang gần 15 tấn cá các loại, sau khi bán cá doanh thu 200 triệu đồng, trừ chi phí anh lãi hơn 50 triệu đồng.

Tương tự, tàu KH 97968-TS của ngư dân Nguyễn Văn Mai, do năm nay mưa bão nhiều cho nên mùa cá nục năm nay tàu ông chỉ xuất bến đánh bắt được 5 chuyến. Thế nhưng nhờ đánh bắt trúng cá nục nên tàu ông có lãi khá, anh em lao động phấn khởi bám biển. Ông Mai cho biết, tàu ông có 15 lao động, mỗi chuyến ra khơi khoảng 1 tuần đánh bắt được từ 7 - 10 tấn cá nục và sơn thóc, với giá cá hiện nay, sau khi trừ chi phí mỗi chuyến biển, ông thu lợi khoảng 30 triệu đồng, thuyền viên thu nhập trung bình khoảng 3 triệu đồng/người.

Bên cạnh niềm vui của ngư dân vì đánh được cá thì các dịch vụ trên bờ hiện nay cũng ăn nên làm ra không kém. Các cửa hàng bán nhiên liệu, hàng hóa phục vụ ghe thuyền, những người gánh cá, khuân vác đều hưởng lợi.

Anh Nguyễn Văn Huân ở thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, một người làm việc ở cảng cá này cho biết, anh đã làm việc tại cảng cá này gần chục năm. Công việc của anh ở cảng cá này là cùng với một nhóm người bốc cá từ tàu lên bờ để xe lạnh vận chuyển đi kho đông lạnh trong vùng. Những ngày này nhờ các tàu trúng cá nục, sơn thóc cho nên mỗi ngày anh có thu nhập khoảng 300 ngàn đồng.

Có thể nói, ngư dân được mùa cá nục từ đầu vụ cá Bắc đến nay đã góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho bà con ngư dân, qua đó trang trải các chi phí của những chuyến biển đầu vụ không mấy thuận lợi.

Trao đổi với NNVN, ông Lê Thế Hải, Trưởng BQL cảng cá Vĩnh Lương cho hay, trái với các tàu thuyền chuyên khai thác cá hố năm nay bị thất bại, thì nghề giã cào đánh bắt cá nục, sơn thóc lại được mùa.

Từ đầu tháng 7 đến nay, trung bình mỗi tàu khai thác được từ 5 - 7 tấn/chuyến. Cảng cá Vĩnh Lương có ngày đón hơn 40 tàu đánh bắt cá nục gai, cá sơn với sản lượng qua cảng lên đến hàng trăm tấn. Do đánh bắt được cá cho nên các tàu sau khi cập cảng bán cá xong thì chuẩn bị nguyên vật liệu tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Vĩnh Lương hiện có khoảng 150 cặp tàu giã cào hoạt động ở vùng lộng trong tỉnh. Nhờ khai thác được cá nục, cá sơn thóc đạt sản lượng cao và có lãi nên hầu hết tàu thuyền hiện nay đều ra khơi bám biển.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm