| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bàng hoàng vì ĐSQ ở Syria trúng pháo

Thứ Ba 01/10/2013 , 08:45 (GMT+7)

Ngày 30/9, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin một số quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc ở Damascus.

Ngày 30/9, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin một số quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc ở Damascus.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức đại sứ quán xác nhận tin trên và cho biết thêm quả đạn cối có thể do lực lượng đối lập ở Syria bắn từ ngoại ô Damascus vào Đại sứ quán Trung Quốc, làm hư hại cửa ra vào và cửa sổ của đại sứ quán, đồng thời khiến một nhân viên người Syria bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã ra tuyên bố nêu rõ Trung Quốc bàng hoàng và kịch liệt lên án hành động này.

Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan ở Syria tuyệt đối tuân thủ Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao, bảo đảm an toàn cho các tổ chức và nhân viên ngoại giao của Trung Quốc cũng như các nước khác.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.