| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bị tố cáo lắp trái phép máy nhiễu sóng ở Trường Sa

Thứ Ba 10/04/2018 , 07:30 (GMT+7)

Trung Quốc bị tố lắp thiết bị gây nhiễu liên lạc tại hai đảo nhân tạo nước này xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc được cho là lắp thiết bị gây nhiễu sóng trái phép trên đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồ hoạ: DigitalGlobe. 

Các thiết bị gây nhiễu sóng được lắp đặt trong vòng 90 ngày qua tại đá Vành Khăn và đá Chữ Thập, Wall Street Journal dẫn thông tin tình báo Mỹ hôm 9/4 cho hay. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận. 

Tuyên bố được củng cố bằng hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng trước của công ty Digital Globe, trong đó cho thấy một hệ thống gây nhiễu có ăng-ten, đặt trên đá Vành Khăn.

Vành Khăn là một trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc bồi lấp, cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo và xây dựng các đường băng phi pháp, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hạng nặng.

Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động bồi lấp và xây dựng của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi nước này chấm dứt hành vi trái phép. 

Thông tin được đưa ra khi Trung Quốc đang tập trận quân sự quy mô lớn tại Biển Đông những tuần gần đây. Các quan chức Mỹ cho biết tập trận có sự tham gia của các đơn vị hải quân, không quân, quân đội, là cuộc tập trận lớn nhất Trung Quốc từng thực hiện. Sự kiện còn có tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, tham gia.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất