| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc cấm xây công sở trong 5 năm

Thứ Tư 24/07/2013 , 08:49 (GMT+7)

Truyền thông từng đưa tin một cơ quan ở tỉnh An Huy có diện tích to hơn cả Lầu Năm Góc của Mỹ, và một công sở ở Giang Tây có tháp đồng hồ 45 triệu USD. Tuy nhiên, trong quá khứ đã từng có nhiều lần hạn chế việc xây công sở mới, nhưng cấp địa phương không phải bao giờ cũng tuân thủ.

Lãnh đạo Trung Quốc ra lệnh cấm các cơ quan nhà nước xây trụ sở mới trong vòng 5 năm, theo truyền thông nhà nước.


Một toà nhà chính quyền ở TP Phụ Dương, tỉnh An Huy ở miền đông Trung Quốc. Ảnh: AP

Tân Hoa Xã nói chỉ thị của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản và Chính phủ đưa ra hôm 23/7.

Theo giới quan sát, các tòa nhà lộng lẫy đã mọc lên ở nhiều thành phố, khiến công chúng không hài lòng.

Truyền thông từng đưa tin một cơ quan ở tỉnh An Huy có diện tích to hơn cả Lầu Năm Góc của Mỹ, và một công sở ở Giang Tây có tháp đồng hồ 45 triệu USD.

Từ khi lên làm lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra chiến dịch chống tham nhũng và kêu gọi tiết kiệm.

Các nhà hàng sang trọng năm nay cho biết đã vắng bớt khách vì các cơ quan và công ty nhà nước hủy bỏ yến tiệc.

Tân Hoa Xã nói lệnh cấm bao gồm các văn phòng nhà nước, trung tâm đào tạo và khách sạn.

Một số cơ quan đã xây khách sạn, nhà nghỉ ở các vùng nghỉ dưỡng cho nhân viên, và thỉnh thoảng cho công chúng thuê để kiếm tiền.

Ông Liu Shanying, một nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội ở Bắc Kinh, nói lệnh cấm là bước đi quan trọng chống tham nhũng.

Ngay cả văn phòng của lãnh đạo một số huyện thị có thể rộng tới 200 mét vuông, “có khi còn to hơn văn phòng Tổng thống Mỹ,” ông này nói.

Ông Liu cũng cho biết trong quá khứ đã từng có nhiều lần hạn chế việc xây công sở mới, nhưng cấp địa phương không phải bao giờ cũng tuân thủ.

(BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất