| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc: Hơn 100 người chết và mất tích vì bão

Chủ Nhật 26/09/2010 , 16:25 (GMT+7)

Bão Fanapi kèm theo mưa to đã gây ra hàng loạt vụ lở đất và lở bùn ở tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), làm 70 người thiệt mạng và 65 người mất tích.

Bão Fanapi kèm theo mưa to đã gây ra hàng loạt vụ lở đất và lở bùn ở tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), làm 70 người thiệt mạng và 65 người mất tích.

Theo đánh giá của Cơ quan cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Đông, mức độ thiệt hại do các vụ lở đất và lở bùn ở khu vực miền núi của tỉnh này "rất nghiêm trọng", hoạt động giao thông và thông tin liên lạc tại nhiều thị trấn, làng bản bị gián đoạn, nhiều diện tích đất canh tác bị ngập nước.

Gần 100.000 người ở tỉnh Quảng Đông phải sơ tán, gần 4.000 ngôi nhà bị sập, hơn 42.000ha đất trồng bị phá hủy, thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ.

Bão Fanapi là cơn bão thứ 11 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Trước khi vào Quảng Đông, bão đã quét qua tỉnh Phúc Kiến, song không gây thương vong.

Trong một diễn biến khác, đêm 25/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy chất dẻo gần sân bay quốc tế ở Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc), buộc chính quyền địa phương phải tạm thời đóng cửa sân bay và hủy ít nhất 15 chuyến bay.

Hàng chục xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau một giờ đóng cửa, sân bay đã trở lại hoạt động. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.