| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc kết án cựu phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh 13 năm tù

Thứ Hai 20/02/2017 , 19:49 (GMT+7)

Một tòa án tại Trung Quốc hôm nay 20/2 đã tuyên án 13 năm tù giam đối với bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen), cựu phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, vì tội danh tham nhũng. 

Cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lữ Tích Văn (Ảnh: Reuters)
Cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lữ Tích Văn (Ảnh: Reuters)


Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết bà Lữ Tích Văn, cựu phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, bắt đầu bị điều tra từ năm 2015. Bà Lữ nắm giữ nhiều cương vị khác nhau trong thời gian còn công tác và từng là hiệu trưởng trường Đảng của thành phố Bắc Kinh - nơi đào tạo nhiều quan chức Trung Quốc.

Trong cáo trạng của bà Lữ Tích Văn, tòa án tỉnh Cát Lâm hôm nay 20/2 cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2001-2005, cựu phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã nhận hối lộ số tiền trị giá 18,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,73 triệu USD). Cũng theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vì lý do thành khẩn nhận tội và có thái độ ăn năn hối cải nên bà Lữ Tích Văn đã được tòa xem xét giảm nhẹ tội.

Bà Lữ Tích Văn là một trong những quan chức cấp cao mới nhất bị tuyên án tù do liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 4 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng trên quy mô lớn và đưa ra ánh sáng nhiều tham quan biến chất. Cũng giống như các nhà lãnh đạo tiền nhiệm, ông Tập cảnh báo vấn nạn tham nhũng có thể sẽ đe dọa đến sự sống còn của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong mấy năm gần đây, hàng chục nhân vật cấp cao trong chính quyền Trung Quốc đã bị bỏ tù vì các tội danh tham nhũng và lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân, trong đó có “hổ lớn”, cựu Bộ trưởng Công an, Chu Vĩnh Khang.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.