| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc làm 'cách mạng nhà vệ sinh'

Thứ Ba 28/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc từ trung ương tới địa phương sẽ chi hàng tỉ NDT để nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh. Trung Quốc coi đây là yêu cầu cần thiết để nâng mức sống người dân.

Phụ nữ 89, đàn ông 39

Thiếu thốn nhà vệ sinh, hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn là câu chuyện bức bối ở Trung Quốc. Giới chức nước này đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, và hầu hết kết quả đều cho thấy Trung Quốc thiếu nghiêm trọng số lượng nhà vệ sinh, đặc biệt số đạt chuẩn. Ngay cả ở khu vực trung tâm nhiều thành phố lớn hoặc khu du lịch, người dân vẫn gặp khó khăn khi bất chợt có nhu cầu cần “giải quyết”. Người địa phương không sao, khách du lịch mà đặc biệt là phụ nữ thì nan giải.

Xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Quan chức ngành du lịch Trung Quốc không hiếm lần phàn nàn rằng, đây là chuyện rất khó chấp nhận trong bối cảnh du lịch đóng góp một tỉ lệ đáng kể vào ngân sách quốc gia. Tính riêng trong năm 2016, ngành du lịch đã đem lại cho Trung Quốc 3,9 nghìn tỉ NDT. Theo thống kê trong năm nay, Trung Quốc đón 4,4 tỉ khách du lịch trong và ngoài nước.

Đi sâu vào chi tiết, các cuộc điều tra cho thấy số nhà vệ sinh dành cho phụ nữ ở Trung Quốc còn quá ít. Cảnh tượng hàng dài phụ nữ xếp hàng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng không hiếm gặp. Bộ Xây dựng và phát triển Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc từng tiến hành khảo sát trên 720.000 người về thói quen sử dụng nhà vệ sinh, kết luận rút ra là nước này cần tăng số lượng phòng vệ sinh cho nữ giới lên gấp đôi cho nam giới.

Một báo cáo của Mạng lưới Hành động vì bình đẳng giới cho biết, tại nhiều thành phố lớn gồm cả thủ đô Bắc Kinh hay Quảng Châu, chính quyền xây nhiều nhà vệ sinh phục vụ nam giới hơn, thay vì ưu tiên “chị em”. Báo cáo cho rằng đây là sự bất hợp lý bởi theo nghiên cứu, thời gian trung bình phụ nữ sử dụng nhà vệ sinh tới 89 giây, trong khi cánh đàn ông chỉ là 39 giây. Tờ Li Tingting ở Quảng Châu năm 2013 đã giật tít lớn “Tấn công vào phòng của nam giới”, để cảnh báo về tình trạng thiếu nhà vệ sinh nói chung, và cho phụ nữ nói riêng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 2,4 tỉ người trên toàn cầu thiếu nhà vệ sinh. Cứ 10 người thì 1 người “đi” bậy ở khu vực công cộng.

Nhiều nhà vệ sinh ở các thành phố của Trung Quốc luôn trong tình trạng hôi hám, bẩn thỉu, không thể sử dụng. Tình hình tương tự ở khu vực nông thôn, khi người dân thường không đánh giá đúng sự cần thiết của việc sử dụng nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ.
 

Nhà vệ sinh thay đổi đời sống

Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP) cho biết, từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã xác định nâng cao tiêu chuẩn nhà vệ sinh ở Trung Quốc, đặc biệt khu vực nông thôn là một ưu tiên. Và cho đến năm 2015, Trung Quốc đẩy mạnh nâng cấp chất lượng nhà vệ sinh công cộng ở các khu vực du lịch trên toàn quốc. Tân Hoa Xã hôm qua dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đồng thời sẽ thực hiện cuộc “cách mạng” nhà vệ sinh trên diện rộng.

“Đây không phải vấn đề nhỏ mà là một khía cạnh quan trọng của việc nâng cấp hạ tầng thành thị và nông thôn”-Tân Hoa Xã trích lời ông Tập nhấn mạnh. Theo SCMP, trong báo cáo tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 hồi tháng 10, ông Tập Cận Bình cho biết việc nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân là một thách thức hiện nay của Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết hồi tháng trước, Trung Quốc đã sửa chữa lại 68.000 nhà vệ sinh công cộng, hơn 20% so với mục tiêu đặt ra. Chính quyền trung ương chỉ 1 tỉ NDT (khoảng 152 triệu USD), và con số ở các địa phương lên tới 20 tỉ NDT (hơn 300 triệu USD) cho việc cải tạo, xây mới nhà vệ sinh. Trong Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11 vừa qua, cơ quan Du lịch Trung Quốc cam kết xây thêm 47.000 nhà vệ sinh, sửa chữa thêm 17.000 chiếc khác trong 2 năm tới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất