| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc ngang nhiên điều máy bay chiến đấu tuần tra Biển Đông

Thứ Sáu 09/02/2018 , 19:37 (GMT+7)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin không quân nước này đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-35 tới Biển Đông để tham gia các hoạt động tuần tra ở khu vực này.

Máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất (Ảnh: Philstar)

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Không quân Trung Quốc ngày 7/2 cho biết các máy bay chiến đấu Su-35 do Nga chế tạo gần đây đã được triển khai tới Biển Đông để nâng cao năng lực tuần tra và tác chiến của Không quân Trung Quốc ở khu vực này. Thông báo cho biết các máy bay Su-35 của Trung Quốc sẽ tham gia hoạt động tuần tra tác chiến chung trên Biển Đông.

Theo Nhân dân Nhật báo, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc công khai kế hoạch triển khai Su-35 - máy bay chiến đấu được Trung Quốc tiếp nhận từ Nga hồi cuối năm 2016. Tuy nhiên kế hoạch tuần tra của Su-35 không được tiết lộ.

Các quan chức thuộc tập đoàn công nghệ Rostec của Nga cho biết Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 24 chiếc Su-35 của Nga với giá trị lên tới 2 tỷ USD. Su-35 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất cũng như trên biển và được xem là hiện đại hơn so với các máy bay chiến đấu hiện thời của Trung Quốc.

Liên quan tới việc Không quân Trung Quốc triển khai máy bay Su-35 tuần tra Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu cho biết động thái này của Bắc Kinh nhằm đối phó với hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của Mỹ trong khu vực. Từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, quân đội Mỹ đã lên kế hoạch đưa các tàu và máy bay tới Biển Đông để thực hiện sứ mệnh tuần tra và chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang tiếp tục duy trì các hoạt động này.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi thông 'huyết mạch' những cánh đồng đất Cảng: Kênh mương 'cấp xã' chắp vá

HẢI PHÒNG Hệ thống công trình thủy lợi do các xã quản lý ở Hải Phòng được đầu tư từ lâu, đã xuống cấp do thiếu kinh phí tu sửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.