| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc ngưng thu mua, giá heo xuống khá thấp

Thứ Sáu 09/12/2016 , 09:30 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, PCT Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi ở Đồng Nai xuống khá thấp. Heo quá lứa, vốn chỉ xuất bán sang Trung Quốc, giá hiện còn 34.000 đ/kg...

16-25-32_kho-kich-gi-heo
Chăn nuôi heo ở Đông Nam bộ
 

Heo quá lứa, vốn chỉ xuất bán sang Trung Quốc, giá hiện còn 34.000 đ/kg, heo bán về TP.HCM giá 37.000-38.000 đ/kg.

Nguyên nhân chính khiến do giá heo hơi ở ĐNB xuống thấp là do Trung Quốc gần như ngưng mua heo từ Việt Nam.

Theo phân tích của một số chuyên gia chăn nuôi, có nhiều nguyên nhân về việc này. Trước hết, hồi giữa năm nay, do nguồn cung thiếu trầm trọng, giá thịt heo ở Trung Quốc tăng cao. Các thương nhân nước này nhân cơ hội ấy không chỉ mua heo từ Việt Nam mà còn đẩy mạnh NK thịt heo đông lạnh từ những nước chăn nuôi phát triển. Do lượng thịt heo đông lạnh NK khá dồi dào nên giá thịt heo ở Trung Quốc đã giảm mạnh xuống. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm, do ảnh hưởng thời tiết, vận chuyển đường bộ ở nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc trở nên khó khăn, cũng ảnh hưởng tới việc thu mua heo ở Việt Nam chở về nước này…

Trước đây, khi thương lái mua heo ở ĐNB xuất sang Trung Quốc, giá heo hơi đi Trung Quốc hay bán về TP.HCM đều ở mức ngoài 40.000 đ/kg. So với giá thành bình quân 40.000 đ/kg, thì giá thu mua như trên giúp người nuôi heo có lời.

Vì vậy, nhiều hộ thay vì xuất chuồng khi heo 70-90 kg/con, đã quyết định giữ lại thêm vài tuần để tăng khối lượng heo lên 120-140 kg/con nhằm bán cho thương lái mua đi Trung Quốc. Tăng khối lượng như vậy giúp cho các hộ chăn nuôi giống như có thêm một con heo nữa mà lại không mất thêm tiền con giống, chi phí nuôi thêm cũng không nhiều…, lợi nhuận tăng đáng kể. Do đó, nhiều hộ đã chạy theo phong trào này. Thành ra, khi Trung Quốc ngưng mua, heo quá lứa đã bị tồn lại một lượng không nhỏ.

Ông Đoán cho biết, thông thường lượng heo đi Trung Quốc chiếm khoảng 40% lượng heo xuất chuồng ở Đồng Nai. Bởi vậy, khi Trung Quốc ngưng mua, 40% sản lượng nói trên cũng dồn cả về TP.HCM, tạo ra tình trạng mất cân đối cung – cầu rõ rệt, khiến cho giá heo bán về TP cũng giảm mạnh theo.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm