| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc phản bác bình luận của Mỹ liên quan đến Hong Kong

Thứ Sáu 05/12/2014 , 08:06 (GMT+7)

Mỹ hối thúc Trung Quốc thể hiện sự kiềm chế và linh hoạt, cho phép người Hong Kong tự do bày tỏ nguyện vọng.

Theo mạng Tin Trung Quốc, trả lời chất vấn tại Thượng viện Mỹ ngày 3/12, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell nói rằng hoạt động "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) không phải do thế lực bên ngoài gây nên, Mỹ chưa hề kích động tại đặc khu hành chính này.

Mỹ hối thúc Trung Quốc thể hiện sự kiềm chế và linh hoạt, cho phép người Hong Kong tự do bày tỏ nguyện vọng.

Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tái khẳng định mọi việc liên quan đến Hong Kong hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lập trường nghiêm túc về việc một số cá nhân và thế lực quốc tế mưu toan can thiệp vào Hong Kong, thậm chí dung túng, ủng hộ hoạt động "Chiếm Trung tâm" trái phép...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng việc Hong Kong duy trì ổn định, phồn vinh không những phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, mà còn phù hợp với lợi ích của các bên.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất